Thông tư của TƯGH về Đại lễ tưởng niệm Phật hoàng

GNO - Thông tư số 193/TT-HĐTS về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 708 Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn vừa được HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN ấn ký hôm nay, 18-11, gửi đến Ban, Viện Trung ương GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành.

Phathoang.jpg


Tôn tượng Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông trên non thiêng Yên Tử (Quảng Ninh)

Thông tư cho biết, để tôn vinh những công đức của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với Dân tộc và Đạo pháp, Đại lễ tưởng niệm lần thứ 708 Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn, năm 2016 cấp Trung ương sẽ tổ chức tại Trụ sở TƯGH (chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) vào ngày 29-11-2016 (1-11-Bính Thân).                              

Qua đó, khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, vua Trần Nhân Tông là một trong những lãnh tụ thiên tài, anh hùng của dân tộc. Đối với đạo pháp, vua Trần Nhân Tông là một vị vua duy nhất trên thế giới từ bỏ ngôi vua để đi tu và đắc đạo, thống nhất được Phật giáo Việt Nam thời bấy giờ và hình thành tổ chức Giáo hội Trúc Lâm, được xem là đặc trưng của truyền thống Phật giáo Việt Nam. Qua những cống hiến của Đức vua Trần Nhân Tông đối với Dân tộc và Đạo pháp, nhân dân và Tăng Ni, Phật tử tôn vinh Ngài là vị Vua Phật Việt Nam.

Cũng theo thông tư trên, BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố cần tiến hành triển khai thực hiện, tổ chức tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh hay địa điểm nào thích hợp do quý Ban tự chọn (thời gian ngày 1-11-Bính Thân).

Tiểu sử và lời tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông, thông tư đề nghị các địa phương lấy từ trang Website của Giáo hội (www.giaohoiphatgiaovietnam.vn) và tùy nghi thêm bớt cho phù hợp với thời gian, tình hình từng địa phương.

Về thành phần tham dự Đại lễ có Thành viên Hội đồng Chứng minh, HĐTS GHPGVN tại địa phương; Ban Trị sự GHPGVN các cấp; chư tôn đức tiêu biểu các Hệ phái Phật giáo tại địa phương; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và Tăng Ni và Phật tử; cơ quan chức năng địa phương; cơ quan thông tấn, báo đài.

Chương trình đại lễ gồm các nội dung: Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, thành phần tham dự; sơ lược tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông; lời tưởng niệm của TƯGH và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành; phát biểu của chính quyền; dâng hương tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông và cảm tạ của Ban Tổ chức.   

Biểu ngữ của Đại lễ:

Đại lễ tưởng niệm lần thứ 708

Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn

Ngày 01-11-Mậu Thân (1308) –  01-11-Bính Thân (2016)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Là Phật tử, chúng ta không nên biến căn tính cá nhân thành một bức tường ngăn cách mình với những người không phải là Phật tử. Thay vào đó, ta có thể xem đó như lời nhắc nhở bản thân rằng mình đang học và thực hành giáo pháp của Đức Phật

Vượt qua mọi căn tính để trở thành người Phật tử thực sự

GNO - Căn tính là những dấu vết tạm thời mà ta mang theo trên đường đời và chỉ thật sự có ý nghĩa khi giúp ta trở nên cởi mở hơn với chính mình và với thế giới. Khi tự xưng mình là một “Phật tử” không phải để dựng lên bức tường ngăn cách, mà là để học cách nhìn mọi người bằng con mắt từ bi và hiểu biết.
Thượng tọa Thích Thanh Phong có lời thăm hỏi đến đồng bào tại các xã Cốc San và Bảo Hà, tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ của dân tộc đang cận kề - Ảnh: Nguyễn Cường

Mang hơi ấm mùa xuân đến đồng bào tỉnh Lào Cai, Yên Bái trên hành trình “Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026”

GNO - Trên hành trình “Tết yêu thương, Xuân Bính Ngọ 2026”, ngày 29-1, theo sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM, đoàn từ thiện của Giáo hội đã đến với đồng bào tại Lào Cao và Yên Bái.

Thông tin hàng ngày