Thống tướng Than Shwe khởi đầu chuyến công du Ấn Độ bằng việc chiêm bái Phật tích

Thống tướng Than Shwe lễ Phật tại Đại tháp Mahabodhi ở Bodh Gaya ngày 25/7. Ảnh: AP
Thống tướng Than Shwe lễ Phật tại Đại tháp Mahabodhi ở Bodh Gaya ngày 25/7. Ảnh: AP
Bodh Gaya, Ấn Độ - Ngày 25-7, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển quốc gia Myanmar, Thống tướng Than Shwe dẫn dầu Đoàn đại biểu cấp cao Myanmar đã khởi đầu chuyến công du Ấn Độ 5 ngày nhằm thắt chặt quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á này bằng việc chiêm bái các Phật tích.

Chuyên cơ chở đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao Myanmar hạ cánh xuống phi trường Gaya (Ấn Độ) lúc 10 giờ sáng. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát tại một khách sạn ở Bodh Gaya thuộc bang Bihar, Thống tướng Than Shwe, 77 tuổi và đoàn tùy tùng đã đến Đại tháp Mahabodhi - Di sản Văn hóa Thế giới - lễ Phật và cầu nguyện. Tại đây, Trưởng ban Quản trị Đại tháp Mahabodhi N. Dorje cùng các thành viên trong ban tiếp đón đoàn. Buổi chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục tham quan chiêm bái một số Phật tích ở Rajgir và Nalanda.

 

Hôm nay (26-7), Thống tướng Than Shwe rời Varanasi đến thủ đô New Delhi hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh để ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác an ninh và kinh tế, trong đó có việc giao cho Viện Khảo cổ Ấn Độ (ASI) nghiên cứu tu bổ ngôi chùa Ananda nổi tiếng, được xây dựng vào thời trung cổ, ở Bagan, miền Trung Myanmar.

 

Trong một diễn biến khác, tại Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) ở Hà Nội tuần qua cũng đã bày tỏ mong muốn cuộc bầu cử ở Myanmar thời gian tới sẽ diễn ra tự do, công bằng, với sự tham gia của các đảng phái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày