Thủ tướng Modi hành lễ tại cây bồ-đề lớn linh thiêng

GNO - Thủ tướng Narendra Modi ngày 14-3 đã đến thăm cố đô Anuradhapura của Sri Lanka và dâng lời cầu nguyện tại cây bồ-đề lớn linh thiêng trong một động thái nhằm trù liệu các mối liên kết Phật giáo của Ấn Độ trong khu vực (ảnh).

VCH.jpg

Cùng đi với Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena, Thủ tướng Modi, đã dành khoảng 30 phút tại chùa Đại Bồ Đề thuộc thành phố linh thiêng trung tâm phía bắc Lanka và thực hiện nghi lễ.

Truyền thuyết kể rằng một nhánh của cây bồ-đề linh thiêng ở Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ) đã được đưa đến Sri Lanka vào năm 288 trước Công nguyên bởi công chúa Sanghamitta, con gái của Hoàng đế A Dục.

Cây đã được trồng tại Anuradhapura và được tôn kính cho đến ngày nay bởi các Phật tử từ nhiều nước trên thế giới. Đây cũng là một cây sống lâu đời nhất được ghi nhận trong lịch sử của thế giới.

Nghi thức bao gồm việc đặt một Siura (một chiếc y của các nhà sư) trên nhánh phía nam của cây thiêng và buộc một Pandura (một mảnh vải nhỏ, trong đó bọc một đồng tiền) trên nhánh cây.

Thủ tướng Modi và ông Sirisena cũng đã đảnh lễ trước cây thiêng. Ngoại trưởng Mangala Samaraweera cũng đã có mặt tại buổi lễ.

Thủ tướng sau đó đã cúng dường cho sư trụ trì. Ông Modi cũng đã đến viếng Ruwanweliseya, một bảo tháp được xây dựng vào năm 140 trước Công nguyên.

Anuradhapura là một thành phố cổ, cách Colombo khoảng 206 km. Thành phố này là thủ phủ của tỉnh Trung Bắc, được thành lập vào thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên và là thủ đô đầu tiên của Sri Lanka cho đến thế kỷ thứ 8.

Nơi đây có một vài di tích lịch sử quan trọng. Thành phố này được coi là nơi rất linh thiêng của Phật giáo và là nơi có các tháp Phật lớn nhất ở Sri Lanka.

Văn Công Hưng (Theo NDTV)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày