Thừa Thiên Huế: Bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Tịnh Ý trụ trì chùa Pháp Vân

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 10-7, Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Tịnh Ý trụ trì chùa Pháp Vân (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Chứng minh lễ có Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội Đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, huyện sở tại; đại diện chính quyền địa phương và đông đảo Phật tử tham dự.

Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Chùa Pháp Vân hay còn gọi niệm Phật đường Bao Vinh Hạ được chư tiền bối hữu công sáng lập năm 1939 làm nơi tu học cho tín đồ Phật tử. Đến năm 1955, Khuôn hội Phật giáo và Gia đình Phật tử Bao Vinh Hạ được thành lập.

Trải qua nhiều thăng trầm biến thiên của lịch sử, các thế hệ Ban Điều hành niệm Phật đường Bao Vinh Hạ vẫn cùng nhau đồng tâm sinh hoạt tu tập. Nhân duyên hội đủ, năm 2014, Ban Hộ tự và toàn thể Phật tử niệm Phật đường Bao Vinh Hạ đã thành tâm cung thỉnh Sư cô Thích nữ Tịnh Ý hướng dẫn bà con tu học đến nay đã được 8 năm.

Đông đảo Tăng Ni, Phật tử, đại biểu chính quyền tham dự buổi lễ

Đông đảo Tăng Ni, Phật tử, đại biểu chính quyền tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, sau lời phát biểu khai mạc của Đại đức Thích Hồng Nghĩa, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Phú Lộc; Đại đức Thích Quang Tư, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã đọc quyết định của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chính thức bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Tịnh Ý đảm nhiệm trụ trì, hướng dẫn Phật tử, tín đồ tu học tại chùa Pháp Vân.

Hòa thượng Thích Huệ Phước trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Pháp Vân đến Sư cô Thích nữ Tịnh Ý

Hòa thượng Thích Huệ Phước trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Pháp Vân đến Sư cô Thích nữ Tịnh Ý

Sau khi nhận quyết định bổ nhiệm, Sư cô Thích nữ Tịnh Ý đã phát nguyện làm tròn nhiệm vụ của một sứ giả Như Lai, phụng sự Tam bảo, hướng dẫn đạo hữu Phật tử địa phương tu tập.

Sư cô Thích nữ Tịnh Ý, tân trụ trì chùa Pháp Vân dâng lời phát nguyện
Sư cô Thích nữ Tịnh Ý, tân trụ trì chùa Pháp Vân dâng lời phát nguyện

Thay mặt chư tôn đức Chứng minh và Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, Hòa thượng Thích Huệ Phước đã có lời đạo từ. Theo đó, Hòa thượng mong Sư cô Thích nữ Tịnh Ý phát huy hạnh nguyện của một sứ giả Như lai để xây dựng chùa Pháp Vân thành nơi quy hướng tâm linh cho bà con Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày