Thừa Thiên Huế: Lễ khai kinh Pháp hoa và khai mạc triển lãm “Lửa từ bi sáng ngời trang sử Phật”

Tôn tượng Bồ-tát Thích Quảng Đức được các nghệ nhân gốm Bát Tràng chế tác
Tôn tượng Bồ-tát Thích Quảng Đức được các nghệ nhân gốm Bát Tràng chế tác
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 8-4 ÂL (nhằm ngày 26-5), tại tổ đình Từ Đàm (đường Sư Liễu Quán, P.Trường An, TP.Huế), Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm cử hành lễ khai kinh Pháp hoa để toàn thể Tăng Ni, Phật tử trì tụng trong tuần lễ Phật đản.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh niêm hương bạch Phật
Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh niêm hương bạch Phật

Quang lâm dự lễ khai kinh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Chơn Tế, Hòa thượng Thích Lưu Hòa, Hòa thượng Thích Chơn Hương, Hòa thượng Thích Quang Nhuận; chư tôn Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tại Huế cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự và Tăng Ni, Phật tử.

Lễ khai kinh và tụng kinh Pháp hoa suốt tuần lễ Phật đản là một truyền thống từ lâu của Phật giáo Huế với ý nghĩa cầu nguyện cho Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Đây là hoạt động mở đầu cho tuần lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại Thừa Thiên Huế.

Lễ khai kinh tại chánh điện tổ đình Từ Đàm

Lễ khai kinh tại chánh điện tổ đình Từ Đàm

Chiều cùng ngày, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A, Lê Lợi, TP.Huế), Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 đã khai mạc triển lãm ảnh tư liệu mùa Phật đản và Pháp nạn năm 1963 với chủ đề: “Lửa từ bi sáng ngời trang sử Phật”.

Không gian triển lãm với hơn 60 bức tranh gói trọn tinh thần Phật giáo năm 1963 đã được chọn lựa để trưng bày.

Không gian triển lãm "Lửa từ bi sáng ngời trang sử Phật"
Không gian triển lãm "Lửa từ bi sáng ngời trang sử Phật"

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thượng tọa Thích Kiên Tuệ, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định: “Phong trào Phật giáo năm 1963 đã trở thành văn hóa Phật giáo, những hình ảnh và tất cả tư liệu có liên quan với Phật giáo được triển lãm trong dịp này là văn hóa vật thể, 'lửa từ bi' trong thơ ca và âm nhạc là di sản phi vật thể. Bảo tồn di sản phải phát huy di sản ấy trở thành tài sản tinh thần và niềm tin kiên cố trong tim hàng triệu người con Phật. Làm được như vậy cũng là để báo đền ơn đức chư anh linh Thánh tử Đạo, chư tôn thiền đức và Phật tử đã vì đạo hy sinh cho Đạo pháp trường tồn”.

Triển lãm sẽ diễn ra suốt tuần lễ Phật đản từ 8-4 đến 15-4-Quý Mão, để Tăng Ni, Phật tử và du khách thập phương thưởng lãm.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chư tôn giáo phẩm tham dự lễ khai kinh

Chư tôn giáo phẩm tham dự lễ khai kinh

Cắt băng khai mạc triển lãm
Cắt băng khai mạc triển lãm
Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn hồi tưởng lại chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội trong pháp nạn 1963

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn hồi tưởng lại chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội trong pháp nạn 1963

Chư Ni trẻ tìm hiểu hành trạng bậc tiền bối hữu công Giáo hội
Chư Ni trẻ tìm hiểu hành trạng bậc tiền bối hữu công Giáo hội
Giáo sư Lê Mạnh Thát xem lại hình ảnh chư tôn đức lãnh đạo trong pháp nạn cách đây 60 năm

Giáo sư Lê Mạnh Thát xem lại hình ảnh chư tôn đức lãnh đạo trong pháp nạn cách đây 60 năm

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang phát biểu tại chùa Từ Đàm năm 1963

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang phát biểu tại chùa Từ Đàm năm 1963

Lễ truy niệm Thánh tử đạo Quách Thị Trang tại Quốc tự Diệu Đế năm 1963

Lễ truy niệm Thánh tử đạo Quách Thị Trang tại Quốc tự Diệu Đế năm 1963

Chư anh linh Thánh tử đạo

Chư anh linh Thánh tử đạo

Triển lãm “Lửa từ bi sáng ngời trang sử Phật” sẽ diễn ra suốt tuần lễ Phật đản từ 8-4 đến 15-4 ÂL

Triển lãm “Lửa từ bi sáng ngời trang sử Phật” sẽ diễn ra suốt tuần lễ Phật đản từ 8-4 đến 15-4 ÂL

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Là Phật tử, chúng ta không nên biến căn tính cá nhân thành một bức tường ngăn cách mình với những người không phải là Phật tử. Thay vào đó, ta có thể xem đó như lời nhắc nhở bản thân rằng mình đang học và thực hành giáo pháp của Đức Phật

Vượt qua mọi căn tính để trở thành người Phật tử thực sự

GNO - Căn tính là những dấu vết tạm thời mà ta mang theo trên đường đời và chỉ thật sự có ý nghĩa khi giúp ta trở nên cởi mở hơn với chính mình và với thế giới. Khi tự xưng mình là một “Phật tử” không phải để dựng lên bức tường ngăn cách, mà là để học cách nhìn mọi người bằng con mắt từ bi và hiểu biết.
Thượng tọa Thích Thanh Phong có lời thăm hỏi đến đồng bào tại các xã Cốc San và Bảo Hà, tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ của dân tộc đang cận kề - Ảnh: Nguyễn Cường

Mang hơi ấm mùa xuân đến đồng bào tỉnh Lào Cai, Yên Bái trên hành trình “Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026”

GNO - Trên hành trình “Tết yêu thương, Xuân Bính Ngọ 2026”, ngày 29-1, theo sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM, đoàn từ thiện của Giáo hội đã đến với đồng bào tại Lào Cao và Yên Bái.

Thông tin hàng ngày