Thừa Thiên Huế: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Lương Phương

Chân dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Lương Phương tại Giác linh đường
Chân dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Lương Phương tại Giác linh đường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - 9 giờ sáng nay, 27-4 (27-3-Nhâm Dần), tại chùa Phước Duyên (phường Hương Long, thành phố Huế), chư tôn đức Tăng Ni và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Lương Phương - viện chủ chùa Phước Duyên nhập kim quan.

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử nhất tâm niệm Phật, chư vị pháp tử và môn đồ pháp quyến của cố Trưởng lão Hòa thượng cung thỉnh nhục thân ngài từ thiền thất đến nơi tôn trí kim quan tại lễ đường, nhập kim quan theo nghi thức thiền môn đối với các bậc tôn túc ở cố đô.

Hòa thượng Thích Quang Nhuận cử hành lễ sái tịnh, trị quan theo nghi thức truyền thống

Hòa thượng Thích Quang Nhuận cử hành lễ sái tịnh, trị quan theo nghi thức truyền thống

Sau lễ nhập kim quan, Hòa thượng Thích Chơn Tế, đại vị chư tôn Hòa thượng chứng minh niệm hương, chư tôn đức Ban Nghi lễ đã cử hành lễ khai kinh bạch Phật, thỉnh Giác linh và thọ tang.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Lương Phương thế danh Võ Tấn, pháp danh Nguyên Tiến, tự Lương Phương, sinh năm Giáp Tuất (1934), tại làng Thành Công, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chư tôn đức hộ niệm

Chư tôn đức hộ niệm

Trưởng lão Hòa thượng xuất gia năm 13 tuổi (1946) với Đại lão Hòa thượng Thích Đảnh Lễ, thọ Tỳ-kheo giới tại Đại giới đàn Vạn Hạnh tổ chức tại chùa Từ Hiếu năm 1965.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 5g30 ngày 26-4-2022 (nhằm ngày 26-3-Nhâm Dần), tại chùa Phước Duyên.

Trưởng lão Hòa thượng trụ thế: 89 năm; 57 Hạ lạp.

Hòa thượng Thích Chơn Tế đại vị chư tôn đức chứng minh niêm hương bạch Phật

Hòa thượng Thích Chơn Tế đại vị chư tôn đức chứng minh niêm hương bạch Phật

Tang lễ Trưởng lão Hòa thượng được tổ chức tại chùa Phước Duyên (số 8/60 đường Phạm Tu, phường Hương Long, thành phố Huế).

Chương trình tang lễ được trang nghiêm cử hành từ ngày 27-4-2022 đến ngày 2-5-2022 (nhằm ngày 27-3 đến ngày 2-4 năm Nhâm Dần).

Lễ phụng tống kim quan nhập bảo tháp (trong khuôn viên chùa Phước Duyên) vào lúc 9 giờ ngày 2-5-2022 (nhằm ngày 2-4-Nhâm Dần).

Chùa Phước Duyên

Chùa Phước Duyên

Long vị Trưởng lão Hòa thượng

Long vị Trưởng lão Hòa thượng

Môn đồ đệ tử cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Ân sư

Môn đồ đệ tử cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Ân sư

Hướng đến Giác linh đường

Hướng đến Giác linh đường

Chư Tăng tham dự hộ niệm

Chư Tăng tham dự hộ niệm

Lễ khai kinh bạch Phật tại chánh điện chùa

Lễ khai kinh bạch Phật tại chánh điện chùa

Sám chủ tang lễ là Hòa thượng Thích Quang Nhuận và Hòa thượng Thích Giác Đạo

Sám chủ tang lễ là Hòa thượng Thích Quang Nhuận và Hòa thượng Thích Giác Đạo

Chư Ni các trú xứ đến đảnh lễ

Chư Ni các trú xứ đến đảnh lễ

Môn đồ pháp quyến của Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch

Môn đồ pháp quyến của Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch

Quang cảnh tại lễ đường - Nơi tôn trí kim quan Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch

Quang cảnh tại lễ đường - Nơi tôn trí kim quan Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch

Phật tử tham dự đảnh lễ

Phật tử tham dự đảnh lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày