Thực hư về bức tượng bị dư luận ở Thái Lan phản đối

Hình ảnh bức tượng gây phản cảm sau khi phát tán trên Facebook
Hình ảnh bức tượng gây phản cảm sau khi phát tán trên Facebook

GNO - Hình ảnh một bức tượng được cho là "Đức Phật và người nữ khỏa thân ngồi trong lòng", được cho là chụp tại Việt Nam, đã thu hút những lời bình luận từ các Phật tử trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Hình ảnh này lần đầu tiên được đăng trên Facebook và được chia sẻ cũng như thảo luận trên các trang web tiếng Thái.

Bài đăng cho biết bức ảnh được chụp tại Việt Nam nhưng không xác định được tại nơi nào trong nước.

Một cư dân mạng Thái Lan, theo truyền thống Phật giáo Nam tông đã đăng tải một thông điệp nói rằng người điêu khắc bức tượng này vô cùng tội lỗi.

Một người sử dụng Facebook khác đã đưa nhận xét ​​rằng nhà chức trách Thái Lan cần phải tìm ra vị trí của bức ảnh này và tiêu hủy nó ngay lập tức bởi vì đây là hình tượng của Đức Phật và rất được Phật tử tôn kính.

Theo một bài viết, cho biết hình tượng này có nguồn gốc từ tư thế "yab-yum" (cha và mẹ trong tiếng Tây Tạng) hiện hữu trong tín ngưỡng ở Ấn Độ, Nepal và Tây Tạng, có cách đây ít nhất 1.200 năm.

"Yab-yum" là một biểu tượng phổ biến trong nghệ thuật Phật giáo của Ấn Độ, Bhutan, Nepal và Tây Tạng, đại diện cho vị thần nam trong việc hiệp nhất tình dục, theo giải thích của trang Wikipedia.

Một bình luận khác nói rằng hình tượng này sẽ gây rắc rối cho các Phật tử Việt Nam và khẳng định bức tượng này có lẽ không phải ở Việt Nam bởi vì ở Việt Nam chủ yếu chỉ có hai truyền thống Phật giáo là Bắc tông và Nam tông.

Đầu tuần này, một khách sạn của Pháp đã sử dụng tượng đầu của Đức Phật để trang trí nhà vệ sinh đã gây phản cảm cho nhiều người Thái và Đại sứ quán Pháp tại Bangkok đã gửi thư khiếu nại với người quản lý khách sạn.

Văn Công Hưng (Theo Bangkok Post)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày