Thượng tọa Thích Đức Thiện thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước về Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhà nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: Báo Bình Phước
Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước về Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhà nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: Báo Bình Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Lãnh đạo Bình Phước khẳng định ủng hộ và sẽ tạo điều kiện tối đa cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 trong mong muốn Đại hội sẽ được tổ chức thành công theo đúng phương châm đề ra “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”.

Sáng nay 3-8, sau hội nghị công bố quyết định công cử Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự chính thức đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự, Trưởng Tiểu ban Nhân sự, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2022-2027, Thượng tọa và phái đoàn đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường tiếp thân mật Thượng tọa Thích Đức Thiện

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường tiếp thân mật Thượng tọa Thích Đức Thiện

Tại Văn phòng Tỉnh ủy, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước đã tiếp thân mật Thượng tọa Thích Đức Thiện đến thăm và làm việc.

Cũng trong sáng nay, Thượng tọa Thích Đức Thiện dẫn dầu đoàn công tác của Trung ương GHPGVN và Ban Trị sự tỉnh Bình Phước cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Phước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị của tỉnh đã tham dự, tiếp và làm việc với phái đoàn.

Bà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu khẳng định sự ủng hộ đối với việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhà nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: Báo Bình Phước

Bà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu khẳng định sự ủng hộ đối với việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhà nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: Báo Bình Phước

Tại buổi làm việc, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Phước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, Đại hội dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ 18 đến 19-8-2022, với khoảng 500 đại biểu, trong đó có 220 đại biểu chính thức.

Thượng tọa Trưởng phái đoàn cho biết đây là sự kiện quan trọng trong đời sống tâm linh của Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh, theo quy định của Hiến chương GHPGVN.

Đây cũng là dịp nhằm đánh giá một cách toàn diện, khách quan những thành tựu trong các hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ V, đồng thời nhận thức những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thượng tọa Thích Đức Thiện thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh tại buổi làm việc - Ảnh: Báo Bình Phước

Thượng tọa Thích Đức Thiện thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh tại buổi làm việc - Ảnh: Báo Bình Phước

Với vai trò Trưởng ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Tổ chức, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 và lắng nghe các ý kiến đóng góp của lãnh đạo UBND, các cơ quan chức năng tỉnh nhà, để sự kiện này được diễn ra thành công tốt đẹp.

Các thành viên tham dự buổi làm việc đã trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến đề xuất của Ban Trị sự tỉnh đề nghị liên quan tới địa điểm tổ chức; bố trí đón tiếp đại biểu; công tác khen thưởng; hướng dẫn và cấp phép trang trí chào mừng đại hội; công tác phòng chống dịch Covid-19; công tác đảm bảo an ninh trật tự…

Đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng - Ảnh: Báo Bình Phước

Đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng - Ảnh: Báo Bình Phước

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh khẳng định: Bình Phước ủng hộ và sẽ tạo điều kiện tối đa cho công tác tổ chức Đại hội và chỉ đạo cụ thể với các cơ quan chức năng trong mong muốn Đại hội sẽ được tổ chức thành công theo đúng phương châm đề ra “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”.

Trước đó, sáng qua 2-8, phái đoàn đại diện Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã chủ trì và chủ tọa hội nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, công bố quyết định công cử nhân sự đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tổ chức, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2022-2027 sau khi Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Hòa thượng Thích Thiện Pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày