Thượng tọa Thích Thiện Quý chia sẻ nhân Báo Giác Ngộ bước vào hoạt động năm thứ 48

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Báo Giác Ngộ cần chuyển mình trong việc cân đối số lượng phát hành tuần báo, nâng cao chất lượng sản phẩm nội dung, hình thức trong tập Nguyệt san, cập nhật đa dạng thông tin Phật sự trên báo điện tử dưới mọi hình thức phù hợp
Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta thấy báo Giác Ngộ có rất nhiều thành tựu trong sứ mệnh truyền thông Phật giáo của mình. Vừa hoàn thành vai trò truyền tải thông tin đến đông đảo Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước, vừa giúp những người yêu mến đạo Phật tiếp cận các nội dung Phật học, cũng như nắm bắt được các chương trình từ thiện - xã hội để có sự hỗ trợ thiết thực.

Kết quả đó xuất phát từ cơ chế lãnh đạo hiệu quả của Ban Biên tập, thể hiện rõ nét và sáng giá nhất dưới thời Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Tổng Biên tập. Với tuệ giác và tầm nhìn xa, ngài đã có nhiều định hướng mang tính chiến lược nhằm giúp Giáo hội nói chung, Phật giáo Thành phố nói riêng thành tựu nhiều Phật sự quan trọng bằng công tác truyền thông, đặc biệt là truyền thông trên nền tảng công nghệ số.

Với thiện chí cá nhân, tôi nghĩ báo Giác Ngộ cần có nhiều thay đổi để trở nên thích ứng hơn. Đội ngũ phóng viên, công tác viên phải dấn thân nhiều hơn nữa bằng tất cả tâm huyết và lý tưởng phụng sự, bên cạnh sự quan tâm hết mực của Ban Biên tập. Báo cũng cần chuyển mình trong việc cân đối số lượng phát hành tuần báo, nâng cao chất lượng sản phẩm nội dung, hình thức trong tập Nguyệt san, cập nhật đa dạng thông tin Phật sự trên báo điện tử dưới mọi hình thức phù hợp; nên chăng cần tạo “App” như Icon thông dụng trên các phương tiện công nghệ như Butta đã từng có…

Ngoài ra, lãnh đạo Phật giáo Thành phố cần có những quyết sách, định hướng một số ban chuyên môn của Phật giáo Thành phố và địa phương, nhất là Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử, trụ trì, quản lý các cơ sở tự viện trên địa bàn TP… cần lồng ghép nội dung thuyết giảng, đối thoại nhằm nâng cao nhận thức của Tăng Ni, Phật tử về việc đọc báo Giác Ngộ, như là cơ hội học tập, nắm bắt thông tin trực tiếp từ nội dung các bài viết, thuyết giảng của chư vị tôn đức, các nhà nghiên cứu và các cơ quan tổ chức Giáo hội.

Thượng tọa Thích Thiện Quý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực (1931-1995)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực (1931-1995)

GNO - Hòa thượng Thích Chánh Trực là một trong những vị giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo qua các thời kỳ, trung kiên với lý tưởng phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, thiết thân với chư huynh đệ trong đạo tình pháp quyến, lân mẫn và gắn bó với tín đồ ở các hoàn cảnh nguy khốn...
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1292 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo Nam Phi: Quá trình chuyển đổi từ tôn giáo nhập cư đến một phần của xã hội đa văn hóa

GNO - Tuy chỉ thực sự phát triển mạnh mẽ từ cuối thế kỷ XX, nhưng Phật giáo Nam Phi đã trải qua một hành trình dài với nhiều thăng trầm. Từ những dấu chân ban đầu với các nhà truyền giáo và thương nhân châu Á, Phật giáo dần hình thành và phát triển trong một xã hội đa sắc tộc và đa văn hóa.

Thông tin hàng ngày