Tiền Giang: Chùa Ông Hiếu đón nhận "Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh"

(GNO-Tiền Giang): Ngày 14-4, chính quyền xã Long Hưng cùng Ni sư trụ trì, Phật tử và nhân dân địa phương quanh vùng chùa Ông Hiếu, tọa lạc ấp Long Thuận A long trọng tổ chức lễ đón nhận "Bằng xếp hạng Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh" do UBND tỉnh Tiền Giang trao tặng.
tiengiang.jpg

Được biết, chùa Ông Hiếu xây dựng năm 1898, tên chữ là Phước Khánh tự. Trong hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chùa Ông Hiếu là cơ sở hoạt động cách mạng, căn cứ địa vững chắc của phong trào đấu tranh tại 4 xã Long Hưng, Song Thuận, Phước Thạnh và Thạnh Phú. Nơi đây từng có mặt các đồng chí lãnh đạo cấp cao như: Nguyễn Minh Triết (hiện là Chủ tịch nước), các đồng chí Tám Si, Tư Thắng… và còn là nơi tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho nữ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Hồng Gấm.

Thời chống Mỹ, chùa Ông Hiếu còn được gọi là chùa "Việt cộng 68", vì giặc cho đây là điểm xuất phát Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968, hay còn gọi là chùa 82, vì lực lượng cách mạng dùng súng cối 82 ly bắn vào khu vực Đồng Tâm. Chùa đã bị giặc đốt phá vào năm 1948, sau đó được nhân dân xây dựng lại và trùng tu nhiều lần.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1256 -Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mười lợi ích an cư

GNO - An cư ba tháng mùa mưa là một truyền thống cao đẹp của cộng đồng Tăng lữ Phật giáo. Theo kinh Điển Tôn thuộc Trường A-hàm , ba tháng mùa mưa là thời gian thích hợp nhất cho sự tu tập, hạ thủ công phu để có được những tiến bộ tâm linh, chứng đắc Thánh quả.

Thông tin hàng ngày