Tiền Giang: Chùa Phước Hội xây cầu từ thiện

(GNO-Tiền Giang): Nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3-Kỷ Sửu) chùa Phước Hội, xã Mỹ Hội, H.Cái Bè đã hưởng ứng chủ trương của chính quyền địa phương trong việc phát triển giao thông nông thôn giữa các xã thuộc vùng sâu, vùng xa và phong trào xóa đói giảm nghèo. Qua sự kêu gọi của thầy trụ trì, chùa đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các vị mạnh thường quân ở TP.HCM như bà Trần Thu Hà, Giám đốc KS Hồng Hà, Q.11, bà Cao Thị Thẳng và Công ty TNHH Tuấn Tài, Q.5.

Xã Mỹ Hội là xã nghèo nhất huyện Cái Bè. Theo ĐĐ.Thích Quảng Thiện, trụ trì chùa Phước Hội, Ủy viên Ban Hoằng pháp THPG cho biết, để vào chùa mọi người phải đi bằng ghe khoảng 2km, con lộ nhỏ đi từ xã Mỹ Hội qua xã Mỹ Thành Nam thì bà con và các cháu học sinh phải qua nhiều cầu đã xuống cấp trầm trọng không đảm bảo an toàn.
Thầy Quảng Thiện đã nhận được sự tài trợ tịnh tài để hoàn tất chương trình xây mới một số cây cầu mà điển hình là cây cầu có tên "Bình An" đầu tiên nối liền hai xã, dẫn qua chùa đã được xây mới với tổng kinh phí 40 triệu và được khánh thành vào đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ảnh), 3 cây cầu còn lại đang tiếp tục được xây mới. Nhân dịp này, ĐĐ.Thích Quảng Thiện kết hợp với chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm tặng 100 phần quà cho hộ nghèo thuộc diện chính sách, mỗi phần trị giá 150.000đ. Được biết, dù đi lại khó khăn, chùa Phước Hội vẫn đều đặn tổ chức thành công những khóa tu cho Phật tử khắp nơi về tu tập và nghe pháp thoại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày