Tiền Giang: Lễ Đại tường cố Hòa thượng Thích Thiện Hòa tại chùa Phật Huệ

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Thiện Hòa tại tổ đường chùa Phật Huệ
Di ảnh cố Hòa thượng Thích Thiện Hòa tại tổ đường chùa Phật Huệ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 25-2 (6-2-Quý Mão), tại chùa Phật Huệ (TX.Gò Công, tỉnh Tiền Giang), môn đồ đệ tử trang nghiêm tổ chức lễ Đại tường cố Hòa thượng Thích Thiện Hòa.
Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị Sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Hòa thượng Thích Bửu Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Gò Công Tây; Thượng tọa Thích Như Trang, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TX.Gò Công; cùng chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang; chư Tăng Ni các tự viện trong thị xã.

Trước Giác linh đường, chư tôn đức đã thành kính dâng hương tưởng niệm, cúng dường cố Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TX.Gò Công, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã cao đăng Phật quốc.

Đại đức Thích Minh Lộc dâng lời tác bạch

Đại đức Thích Minh Lộc dâng lời tác bạch

Dịp này, đại diện môn đồ đệ tử, Đại đức Thích Minh Lộc đã thành kính dâng lời tác bạch, thiết lễ trai Tăng cúng dường hồi hướng công đức lên Giác linh cố Hòa thượng, đồng thời bày tỏ lòng tri ân của chúng đệ tử trước công ơn giáo dưỡng của ân sư trên con đường thừa hành Phật sự.

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Quảng Lộc đã nhắc lại công hạnh của cố Hòa thượng Thích Thiện Hòa. Thượng tọa mong muốn môn hạ đệ tử luôn hòa hợp cùng duy trì, phát tiển chùa Phật Huệ để không phụ lòng của chư tôn đức trong nhiệm vụ kế vãng khai lai, báo Phật ân đức.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc ban đạo từ

Thượng tọa Thích Quảng Lộc ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Hòa, thế danh Nguyễn Văn Hai. Năm 25 tuổi, ngài xuất gia với Hòa thượng Thích Huệ Tấn ở chùa Dư Khánh (TX.Gò Công, Tiền Giang) được đặt pháp danh là Thiện Hòa, pháp hiệu Nguyên Phát.

Năm 1972, Hòa thượng thọ giới Tỳ-kheo tại chùa Huệ Quang (TX.Gò Công) và từ đó Hòa thượng nương nơi ngôi già lam này để tu học với bậc tôn túc thời bấy giờ.

Sau thời gian bệnh duyên, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, viên tịch vào lúc 20 giờ ngày 18-3-2021 (nhằm ngày mùng 6-2-Tân Sửu), trụ thế 84 năm; 48 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày