Tiền Giang: Phân ban Ni giới tỉnh họp mặt và tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Tôn tượng Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại chùa Tịnh Nghiêm
Tôn tượng Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại chùa Tịnh Nghiêm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-3, tại chùa Tịnh Nghiêm (TP.Mỹ Tho), Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang trang nghiêm thiết lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công; đồng thời có buổi họp mặt nhằm triển khai một số Phật sự trọng tâm năm 2024.
Chư Ni có buổi họp triển khai Phật sự

Chư Ni có buổi họp triển khai Phật sự

Tại buổi họp, với sự chủ trì của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang, buổi họp lắng nghe báo cáo tổng kết các hoạt động Phật sự năm 2023, chư tôn đức lấy ý kiến biểu quyết một số hoạt động Phật sự cho năm 2024; đồng thời đề cử đại biểu tham dự Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công tại TP.Cần Thơ.

Tiếp đó, nghi thức tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công diễn ra trang nghiêm, toàn thể hội chúng cung đối trước Tổ đường dâng hương, hoa, quả, phẩm cúng dường; đảnh lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ai Đạo, người khơi nguồn cho Nữ giới bước chân vào con đường tầm cầu học hạnh giải thoát theo giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Chư Ni Phân ban Ni giới tỉnh dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Chư Ni Phân ban Ni giới tỉnh dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Đức Kiều Đàm Di và 500 nữ nhân dòng họ Thích, sau ba lần thưa thỉnh chính đáng của ngài A-nan, Đức Thế Tôn đã chấp nhận cho người nữ xuất gia với điều kiện phải tuân thủ Bát Kỉnh pháp suốt đời. Đức Kiều Đàm Di trở thành vị Tỳ-kheo-Ni đầu tiên lãnh đạo giáo đoàn Ni thời Đức Phật.

Nhờ sự tổ chức khéo léo và trí tuệ của Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo mà Ni đoàn phát triển nhanh chóng và lớn mạnh.

Tại tinh xá Kỳ Viên (Jetavana), Thế Tôn xác nhận Đại Ái Đạo là nữ Tôn giả kinh nghiệm đệ nhất, sống hưởng thọ hạnh phúc, giải thoát Niết-bàn, chứng đắc quả vị A-la-hán với trí tuệ trực giác và phân tích. Tôn giả Đại Ái Đạo thọ 120 tuổi đời, 40 tuổi đạo.

Chư Ni trong Phân ban Ni giới tỉnh đã đến bàn giao căn nhà tình thương

Chư Ni trong Phân ban Ni giới tỉnh đã đến bàn giao căn nhà tình thương

Dịp này, chư Ni trong Phân ban Ni giới tỉnh đã đến bàn giao căn nhà tình thương cho ba gia đình nghèo sống chung trong một căn nhà nhỏ tại xã Mỹ Phong. Các Ni trưởng đã ủng hộ 50 triệu đồng và một số vật tư khác để tu bổ lại căn nhà; tặng thêm 1 phần học bổng trị giá 500 ngàn đồng cho học sinh lớp 3 là con trong gia đình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày