Tiền Giang: Phật giáo tỉnh trồng 2.000 cây xanh cho “môi trường nông thôn mới”

Các đơn vị sẽ trồng 2.000 cây giáng hương tại huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
Các đơn vị sẽ trồng 2.000 cây giáng hương tại huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 4-6, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang và huyện Chợ Gạo đã kết hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh Tiền Giang và UBND huyện Chợ Gạo tổ chức lễ phát động chương trình trồng 2.000 cây xanh trên địa bàn huyện Chợ Gạo.

Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới (5-6) và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang và huyện Chợ Gạo đã kết hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh Tiền Giang, UBND huyện Chợ Gạo tổ chức lễ phát động chương trình trồng 2.000 cây xanh trên địa bàn huyện Chợ Gạo.

Lễ phát động trồng 2.000 cây xanh vì môi trường nông thôn mới

Lễ phát động trồng 2.000 cây xanh vì môi trường nông thôn mới

Theo đó, các đơn vị sẽ trồng 2.000 cây xanh tạo bóng râm trên các trục lộ, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tại huyện Chợ Gạo. Qua đó nhằm tuyên truyền, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào trồng cây bảo vệ sinh thái, hạn chế tiêu cực do biến đổi khí hậu trên trái đất.

Buổi lễ phát động được diễn ra tại nhà văn hóa liên ấp: Tân Hòa, Tân Thành, Tân Đông thuộc xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, với sự tham dự của Đại đức Thích Huệ Phát, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Đại đức Thích Thiện Nguyện, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Chợ Gạo… cùng đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp.

Trồng cây tại các trục lộ thuộc xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo

Trồng cây tại các trục lộ thuộc xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo

Sau lễ hành chánh, Ban Tổ chức đã ra quân bắt đầu trồng cây tại Khu di tích Óc Eo - Gò Thành và các trục lộ thuộc xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày