Trồng cây trong chương trình “Chùa xanh” tại chùa Đại Tuệ

Đại diện Tạp chí Tài Nguyên và Môi trường trao tặng cây xanh cho chùa Đại Tuệ
Đại diện Tạp chí Tài Nguyên và Môi trường trao tặng cây xanh cho chùa Đại Tuệ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 17-4, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức lễ trồng cây chương trình “Chùa xanh” tại chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Đây là dự án cộng đồng hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - "Vì một Việt Nam xanh" của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại buổi lễ, đại diện Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và các công ty, doanh nhân đồng hành đã tổ chức trao tặng cây xanh cho chùa Đại Tuệ.

Ngay sau buổi lễ, ban tổ chức chương trình “Chùa xanh” đã trồng mới 1.115 cây xanh tại khuôn viên chùa Đại Tuệ, trong đó có 500 cây long não, 150 cây hồng Nam Anh, 150 cây bưởi, 100 cây xoài, 100 cây đào, 100 cây mận, 15 cây bồ đề.

Ban tổ chức trồng cây tại khuôn viên chùa Đại Tuệ

Ban tổ chức trồng cây tại khuôn viên chùa Đại Tuệ

Đây là chương trình mang ý nghĩa giá trị nhân văn sâu sắc và lan tỏa về tình yêu thiên nhiên, yêu môi trường.

Được biết, chương trình "Chùa xanh" được triển khai từ tháng 4-2021. Chùa Thắng Phúc ở Tiên Lãng, Hải Phòng là ngôi chùa đầu tiên được chương trình “Chùa xanh” lựa chọn trồng 1.100 cây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Tràng Châu - Điểm sinh hoạt mới của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

Ninh Bình: Ngày tu an lạc của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc tại chùa Tràng Châu

GNO - Tại chùa Tràng Châu (P.Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), ngày 10-1 đã diễn ra Ngày tu an lạc, đồng thời đánh dấu việc Đạo tràng Pháp Hoa chuyển điểm sinh hoạt từ chùa Châu Lâm về chùa Tràng Châu thể hiện một bước phát triển mới trong đời sống tu học của Phật tử địa phương nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung.
Bức pháp bị tại trai đường chùa Giác Viên - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau thời gian đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.

Thông tin hàng ngày