"Tiếng gọi thiêng liêng" tại chùa Hoằng Pháp

GNO - Vừa qua, ngày 19-8 (nhằm ngày 24-7 Giáp Ngọ), chùa Hoàng Pháp (H.Hóc Môn, TP.HCM) đã tổ chức chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 5 với chủ đề: “Tiếng gọi thiêng liêng”. Chương trình này được lồng ghép trong khóa tu Phật thất lần 77 tại chùa.

h_nh 2.jpg


Phật tử Lê Thanh Sơn hoan hỷ chia sẻ về sở đắc của mình với hội chúng

Nội dung của chương trình nói về cuộc đời, sự nghiệp, cơ duyên đến với Phật pháp cũng như quá trình tu tập, vận dụng chánh pháp vào đời sống của Phật tử Luật sư Lê Thanh Sơn, Giám đốc Văn phòng Luật sư AIC Lawyers & Consultants.

Qua đó, TT.Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp, Trưởng BTC khóa tu cũng đã ban pháp nhủ, khuyến tấn Phật tử tích cực tu học và đem những hiểu biết của mình chia sẻ, hướng dẫn cho mọi người để đạo Phật luôn trường tồn và phát triển.

h_nh 1.jpg


Chương trình Hoa Mặt Trời với nhân vật chính là luật sư Lê Thanh Sơn

Chương trình kết thúc trong niềm an lạc của toàn thể hội chúng.

Tống Thị Khánh An
Ảnh: Chùa Hoằng Pháp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày