Tín đồ Ấn Độ giáo gửi lời chúc mừng nhân ngày Chuyển Pháp Luân

GNO - Tín đồ Ấn Độ giáo đã gửi lời chào tới cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới nhân ngày lễ Asalha Puja (Ngày Chuyển Pháp Luân) sắp tới (15-7-2011).

Chính khách Ấn Độ giáo, ông Rajan Zed, thay mặt cho cộng đồng Ấn Độ giáo, trong một thông cáo ở Nevada (Mỹ) hôm Chủ nhật, đã bày tỏ lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, cầu chúc hòa bình, phước lành và niềm vui cho tất cả các Phật tử.

Rajan-Zed-picture1.jpg

Ông Rajan Zed, chính khách Ấn Độ

Zed, Chủ tịch Hiệp hội Ấn Độ giáo thế giới, nhấn mạnh rằng tất cả các tôn giáo nên làm việc cùng nhau vì một thế giới bình đẳng và hòa bình. Đối thoại sẽ mang lại cho chúng ta cơ hội cùng phát triển.

Ngày Chuyển Pháp Luân (Asalha Puja) để kỷ niệm bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật và cũng là ngày thành lập của Phật giáo. Bài pháp giải thích chi tiết về Tứ diệu đế và Bát chánh đĐạo. Ngày này, các tín đồ Phật giáo đi nghe giảng pháp, quy y Đức Phật, cúng dường đền chùa, bố thí,…

Phật giáo, tôn giáo lớn thứ tư trên thế giới, dựa trên giáo lý của Đức Phật Thích Ca, còn Ấn Độ giáo, lâu đời nhất và là tôn giáo lớn thứ ba trên thế giới, có khoảng một tỷ tín đồ và moksh (giải thoát) là mục tiêu cuối cùng của tôn giáo này. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày