Tin đồn về nhục thân của một Lạt-ma... biết đi

GNO - Các nhà lãnh đạo tôn giáo Nga tuyên bố rằng nhục thân của một vị Lạt-ma vẫn đi quanh quẩn một bảo tàng vào ban đêm.

nhuc than 2.jpg


Nhục thân của Lạt-ma Dashi-Dorzho Itigilov

Sau khi ngồi yên trong 89 năm, nhục thân của Lạt-ma Dashi-Dorzho Itigilov - thường được an trí trong một khám thờ bằng thủy tinh ở Nga - được cho là được nhìn thấy di chuyển xung quanh, theo CCTV.

Theo các nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương, vị Lạt-ma đã thay đổi vị trí vào cả hai đêm Chủ nhật và thứ Hai (ngày 9 và 10-10) .

Tuy nhiên một số người đã nghi ngờ về tuyên bố này, cho rằng cái mà CCTV chụp được trông giống như "một người bảo vệ an ninh đang mặc trang phục quân sự, mang theo 2 cái túi và mang giày".

nhuc than 1.jpg
Trong khi nhục thân được an vị trong một khung thờ được bao bọc bởi kiếng

nhuc than 3.jpg
Hình ảnh quay được từ camera - dấy lên tin đồn rằng nhục thân
của ngài di chuyển trong đêm - đang là nghi ngờ gây tranh cãi...

Lạt-ma Damba Ayusheev, người đứng đầu của Tăng đoàn Phật giáo Truyền thống hiện nay, đã phản ứng lại những ý kiến này, khi cho rằng các bức ảnh chụp "không phải là một trò đùa".

"Đây không phải là một trò đùa, điều đó là chắc chắn. Tôi nhìn thấy hình ảnh của một người đàn ông trên tấm ảnh chụp, giống như bạn thấy, và tôi biết một cách chính xác là không thể có bất cứ ai trong khu vực vào thời điểm này".

Văn Công Hưng (theo Metro)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày