Tin tức Phật giáo thế giới tuần qua

Giác Ngộ - Chư Tăng Sri Lanka cử hành nghi thức chúc phúc trong lễ nhậm chức Tổng thống  Thái Lan tổ chức Hội thảo học thuật quốc tế Phật giáo lần thứ 3; sinh viên sắp tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Trung ương Đài Loan được Hội Từ Tế chúc phúc... là những sinh hoạt của Phật giáo quốc tế trong tuần vừa qua.

* Thái Lan: Tổ chức Hội thảo học thuật quốc tế Phật giáo lần thứ 3
 
Từ ngày 8 đến 10/1, Viện nghiên cứu trường Đại học Phật giáo Chulalongkorn đã tổ chức hội thảo Phật giáo quốc tế lần thứ 3, hơn 300 vị đại biểu đến từ 200 quốc gia đã về tham dự.

Hội thảo sử dụng hai ngôn ngữ để phát biểu là tiếng Anh- Pali, nghiên cứu 4 chủ đề lớn của Phật giáo đương thời đó là: nghiên cứu kinh Phật, sự giáo hóa của Phật đà, lịch sử Phật giáo và văn hóa Phật giáo.

Hội thảo làm tăng tiến tình hữu nghị giữa các nước có tín đồ Phật giáo và các học giả nghiên cứu Phật giáo; ngoài ra còn có tác dụng lớn trong việc giao lưu giữa truyền thống văn hóa Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền. (Theo nanputuo)

* Sri Lanka: Chư Tăng cử hành nghi thức chúc phúc trong dịp lễ nhậm chức Tổng thống

Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapakse sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống, bắt đầu cho nhiệm kỳ mới 6 năm của mình vào ngày 19/1. Lễ nhậm chức được tổ chức bên ngoài phủ tổng thống và truyền hình trực tiếp trên toàn quốc. Theo đó, đầu tiên chư Tăng sẽ cử hành các nghi thức tụng kinh chúc phúc của Phật giáo, sau đó là lễ duyệt binh với việc bắn 21 viên đạn pháo chào mừng sự kiện trọng đại này.

Tổng thống đang chấp tay cầu nguyện (Ảnh từ Internet)

Tổng thống Sri Lanka vừa trải qua ngày sinh nhật lần thứ 65 của mình. Ông đảm nhiệm tổng thống từ năm 2005 đến nay, nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông sẽ kết thúc vào năm 2011.

Sau khi các phiến quân ly khai hổ Tamil (LTTE) bị các lực lượng chính phủ Sri Lanka đánh bại vào tháng 5/2010, các lợi thế chính trị đã trở nên thuận lợi cho tổng thống, từ đó ông quyết định bầu cử vào năm nay. (Chinadaily)

* Indonexia: Cử hành buổi tọa đàm, phát huy tinh thần chủ nghĩa dân tộc của cựu tổng thống Wahid

Nhân kỷ niệm một năm ngày mất của vị tổng thống thứ tư Abdurrahman Wahid, nhằm phát huy tinh thần dân chủ Indonexia và chủ nghĩa đa nguyên văn hóa, sáng 10/1, Hiệp hội Tôn giáo Indonexia đã tổ chức hội tọa đàm với chủ đề “ Dân chủ và chủ nghĩa đa nguyên văn hóa dân tộc theo gương tinh thần Wahid” tại khách sạn Borobudur.

Các quan khách đến tham dự buổi tọa đàm gồm có phu nhân và con gái cựu tổng thống Wahid, cựu phó tổng thống, viện trưởng pháp viện Hiến pháp và các giáo sĩ, tu sĩ các tôn giáo. Đồng thời, có 7 vị đại diện các tôn giáo đảm nhiệm buổi tọa đàm gồm Hồi giáo, Thiên chúa giáo, Cơ đốc giáo, Phật giáo, Ấn độ giáo, Khổng giáo và Đạo giáo.(Sin Chew Daily)

* Trung Quốc: Thiếu Lâm Tự đang được nhân rộng khắp thế giới

Các đệ tử khi gia nhập Thiếu Lâm Tự đều được tu Phật, học Thiền, học văn hóa, luyện võ và thực hành các pháp môn rèn luyện để chuyển hóa thân tâm

Thiếu Lâm Tự hiện đang có sự phát triển nhanh chóng trên thế giới. Theo ngài, chùa Thiếu Lâm (tọa lạc tại Hà Nam, Trung Quốc) đều không phải là đơn vị pháp nhân thương nghiệp hóa như các phương tiện truyền thông đã đưa tin, dù rằng Thiếu Lâm Tự hiện có hơn 40 công ty tại nước ngoài như ở London, Berlin v.v.

Đại sư Thích Vĩnh Tín- trụ trì hệ thống Thiếu Lâm Tự toàn cầu nói: “Lúc đầu, Thiếu Lâm Tự ở nước ngoài đều dựa vào sự viện trợ tài chính, thuê phòng và tiếp nhận đệ tử. Nếu có chút tiền đi nữa thì cố gắng mua phòng ốc và xây dựng cơ sở. Chúng tôi cần phải hòa nhập với nước ngoài, đây cũng không thể xem là sản nghiệp của Thiếu Lâm Tự”. Ngài nói với cảm nhận của mình rằng nước ngoài rất coi trọng việc nghiên cứu Phật giáo Trung Quốc. Có lần thư viện quốc hội Mỹ, nhờ sự hướng dẫn của ngài, đã trưng bày nền văn hiến Phật giáo Trung Quốc thời nhà Minh- nhà Thanh, thông qua thiền sư Thích Vĩnh Tín bày tỏ sự khai phát Thiếu Lâm Tự. (Theo video.yunnan.cn)

* Đài Loan: 298 sinh viên sắp tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Trung ương được Hội Từ Tế chúc phúc

Ngày 12/1, 298 sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Trung ương Đài Loan, theo sự hướng dẫn của Tổng đội trưởng Trần Kinh Vỹ, đến cầu phúc tại tinh xá Tĩnh Tư- huyện Hoa Liên (trụ sở Hội Công đức Từ Tế quốc tế).

Các sinh viên cầu nguyện được thi đậu thuận lợi trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

Buổi chiều, gần 300 sinh viên tham quan tinh xá Tĩnh Tư, trường đại học Từ Tế và bệnh viện Từ Tế. Sau cùng các sinh viên nhận được bao lì xì trí tuệ, tượng trưng cho sự bình an trong tâm của người được chúc phúc.

Các pháp sư nguyện chúc cho các bạn sinh viên được thi cử đỗ đạt, sau khi tốt nghiệp về phục vụ nhân dân. (zhfgwh.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày