“Tôi tin vào sức mạnh tâm linh của Phật giáo”

GN - Nhà vô địch giải ngoại hạng Anh, huấn luyện viên Leicester Claudio Ranieri đã khẳng định như thế trong bài phỏng vấn trước giới truyền thông khi đang có chuyến thăm và mừng thành công của đội bóng tại Thái Lan.

Vị huấn luyện viên xuất sắc nhất giải ngoại hạng Anh năm 2016 này khẳng định rằng bản thân rất tin tưởng vào sức mạnh tâm linh của Phật giáo, mặc dù ông là một tín đồ Thiên Chúa giáo.

huanluyenvien.jpg
Huấn luyện viên Ranieri trong khóa lễ cầu nguyện tại chùa Vàng Shwedagon (Yangon, Myanmar)

“Tôi thật sự kính trọng ông chủ Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha và nghiêng mình trước những giá trị mà Phật giáo mang lại. Tôi đánh giá cao những lần ông Vichai Srivaddhanaprabha mời chư Tăng Phật giáo Thái Lan đến để cử hành các khóa lễ tâm linh dành riêng cho cầu thủ cũng như các thành viên của đội tại sân King Power trong suốt những năm gần đây”, HLV chia sẻ trong một cuộc họp báo vừa diễn ra cuối tuần tại Thái Lan.

Có một sự liên hệ khá thú vị là ngay sau đó, đội bóng được mệnh danh “bầy Cáo” bắt cầu có những tiến triển trong sự nghiệp của chính mình. Leicester City đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và lọt vào hàng ngũ những đội bóng mạnh của giải ngoại hạng Anh năm 2014, 2015.

Năm nay, 2016, Leicester City đã tạo nên câu chuyện cổ tích kỳ vĩ nhất của bóng đá hiện đại khi ghi tên mình vào bảng vàng những câu lạc bộ vô địch giải ngoại hạng Anh danh giá.

“Tôi kính trọng tôn giáo này và tôi thật sự tin tưởng vào sức mạnh tâm linh của Phật giáo,” HLV Ranieri nói.

“Có một năng lượng tâm linh thuần khiết là điều vô cùng quan trọng - mùa giải này Leicester nhận được năng lượng cổ vũ từ khắp nơi trên thế giới bởi vì toàn thể thế giới mong muốn Leicester vô địch”.

Đồng hành trong dịp quay lại Thái Lan này, ông chủ Leicester hứa sẽ giúp đội tuyển Thái Lan có mặt tại World Cup trong một thập niên tới.

Theo đó, vị tỷ phú này sẽ chiêu mộ nhiều cầu thủ người Thái để họ tiếp cận với hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của Leicester ngay sau khi vừa hoàn thành ước mơ đưa “bầy cáo” đăng quang giải ngoại hạng Anh.

 “Hiện tại chúng tôi đang có 16 cầu thủ trẻ người Thái tham gia gia tập luyện tại King Power và mỗi năm sẽ tiếp tục bổ sung 16 cầu thủ trẻ cùng lứa”, ông chủ Leicester thông tin với báo chí.

“Trong 10 năm đến, chúng tôi sẽ có 160 cầu thủ đủ năng lực và trưởng thành trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, đẳng cấp cao để cung ứng cho đội tuyển quốc gia tại quê nhà. Mặc dù tôi không thể đoan chắc rằng điều này sẽ đảm bảo cho đội tuyển Thái Lan có mặt ở World Cup, nhưng với những gì đang thực hiện có thể khẳng định rằng, chúng tôi đang đi đúng hướng”.

Cũng nhân chuyến đi Thái Lan, huấn luyện viên Claudio Ranieri và đoàn tân vương Leicester đã thành tâm lễ Phật và tham gia khóa lễ tâm linh được thực hiện bởi chư Tăng tại chùa Vàng Shwedagon (Yangon, Myanmar).

Buổi lễ diễn ra đúng ngày Phật đản, kỷ niệm ngày Đản sanh, Thành đạo và nhập Niết-bàn của Đức Phật, mà người Thái và người Myanmar gọi là lễ Visaka Bucha.

Tại buổi lễ, chư Tăng đã thành tâm đọc bài kinh ngắn và cử hành lễ chúc phúc cho huấn luyện viên cũng như toàn thể đội bóng theo nghi thức Phật giáo. Nhiều cổ động viên hay tin đã đến tham dự và chụp hình lưu niệm với đội đóng.

Claudio Ranieri, sinh 1951 tại Roma. Ông từng quản lý nhiều câu lạc bộ nổi tiếng khác ở châu Âu như Cagliari, Napoli, Valencia, Chelsea, Juventus F.C. và Roma. Ông được đặt biệt danh là "Gã thợ hàn" vì thường đến huấn luyện những câu lạc bộ khi họ nằm trong tình cảnh tuột dốc và sau đó đưa họ trở lại những ngày vinh quang bằng khả năng thiên tài và sự cầu thị trong làm việc của mình.

Ranieri vừa giúp Leicester City vô địch giải bóng đá ngoại hạng Anh đầu tiên trong lịch sử CLB trong mùa giải đầu tiên ông làm việc ở sân King Power. Đó cũng là danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp hơn 30 năm làm HLV của Ranieri.

Với những đóng góp cho bóng đá, đặc biệt là hơn 30 năm phục vụ tại quê hương, Tổng thống Italy Sergio Mattarella vừa phê duyệt đề nghị vinh danh HLV Claudio Ranieri bằng Huân chương công trạng hạng Ba, cùng tước hiệu Hiệp sĩ.

Bảo Thiên (theo FFT)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày