TP. HCM: Chùa Quang Thọ - Hóc Môn long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan

(GNO-TP.HCM): Hôm qua 7-9 (nhằm 30-7 Canh Dần), chùa Quang Thọ - huyện Hóc Môn do ĐĐ. Thích Lệ Tâm - Thư ký Ban Đại diện Phật giáo huyện Hóc Môn làm trụ trì, đã tổ chức Đại lễ mừng vía Đức Bồ tát Địa Tạng Vương và lễ Vu lan Báo hiếu.
WQT (1).jpg
WQT (14).jpg

Cung nghinh chư tôn đức

WQT (2).jpg
WQT (3).jpg
WQT (4).jpg

Từ tờ mờ sớm, gần 1.000 chư thiện nam tín nữ Phật tử khắp nơi câu hội về Quang Thọ tham dự đại lễ. Bên cạnh đó là sự hiện diện chứng minh của HT. Thích Chơn Ý - Chứng minh BĐD PG huyện Hóc Môn, TT. Thích Thiện Minh - Chánh đại diện Phật giáo huyện Hóc Môn cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong địa bàn huyện nhà. Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Trần Công Nhơn - Phó Văn phòng T.176 UBTƯ MTTQVN, ông Trần Tấn Ngời - Phó Chủ tịch UBMTTQ TP.HCM, lãnh đạo huyện Hóc Môn, xã Xuân Thới Thượng đồng tham dự.

WQT (15).jpg

Phật tử dâng hoa cúng dường

WQT (9).jpg

ĐĐ. Thích Lệ Tâm dâng lời tác bạch cúng dường pháp y

WQT (10).jpg
WQT (16).jpg
WQT (5).jpg
WQT (17).jpg
WQT (18).jpg

Chương trình bông hồng cài áo

Sau khi các em gia đình Phật tử chùa Quang Thọ dâng những đóa hoa tươi thắm hân hoan chào mừng chư tôn thiền đức Tăng Ni, không gian chùa Quang Thọ như lắng lại, tất cả cùng hướng trái tim của mình về hai đấng sanh thành dưỡng dục qua bài diễn đọc ý nghĩa Vu lan và Bồng hồng cài áo do Phật tử Liên Trì thực hiện. Ngay sau đó là phần cài hoa hồng nhân mùa báo hiếu song song với phần trình diễn 2 ca khúc “Bông hồng cài áo” và “Tâm sự người cài hoa trắng” của ca sĩ Bích Phượng và Thùy Trang.

WQT (6).jpg
WQT (8).jpg

Các ca sĩ biểu diễn văn nghệ cúng dường

WQT (7).jpg
WQT (11).jpg
WQT (12).jpg

Để tạo điều kiện cho quý Phật tử tu tạo phước lành hồi hướng cho ông bà cha mẹ, ĐĐ. Thích Lệ Tâm tuyên đọc lời tác bạch dâng y ca sa và HT. Thích Chơn Ý đại diện Tăng già ban lời huấn từ.

WQT (13).jpg

Đăng đàn chẩn tế

13g30 cùng ngày, trai đàn chẩn tế chư hương linh, âm linh cô hồn được thiết lập trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh với Ban kinh sư do TT. Thích Chơn Trí chủ trì.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày