TP.HCM: Đã phát hơn 2.600 hồ sơ giới tử Đại giới đàn Hành Trụ 2011

(GNO-TP.HCM): Theo tin từ Văn phòng Thành hội Phật giáo TP.HCM, đến cuối ngày hôm qua, 9-10, Ban Tổ chức Đại giới đàn Hành Trụ đã phát hơn 2.600 hồ sơ giới tử cho chư Tăng Ni có nhu cầu và phát tâm thọ giới.
wwwTGT.JPG
Chư Tăng Ni đến nộp hồ sơ thọ giới tại Đại giới đàn Hành Trụ
tại Văn phòng Thành hội Phật giáo TP.HCM - Ảnh: Bảo Thiên

Trao đổi với Giác Ngộ vào cuối tuần qua, HT.Thích Như Tín - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự Thành hội cho biết, ra thông báo từ tháng 4-2011 và bắt đầu phát hồ sơ vào đầu tháng 6-2011, đến nay sau đúng 4 tháng thực hiện, Ban Tổ chức Đại giới đàn đã chuyển đến chư Tăng Ni phát tâm thọ giới tại Đại giới đàn Hành Trụ trên 2.600 hồ sơ. Một con số khá cao so với dự kiến ban đầu.

Hòa thượng cũng cho biết, trong thời gian qua, Ban Tổ chức cũng tiếp nhận lại tại Thành hội gần 1.500 hồ sơ thọ giới. Cụ thể: 174 bộ hồ sơ Tỳ kheo, 277 bộ hồ sơ Tỳ kheo ni, 260 bộ hồ sơ Thức xoa, 330 bộ hồ sơ Sa di, 432 bộ hồ sơ Sa di ni... Theo chỉ đạo của Thường trực Thành hội, Ban Tổ chức không tiếp tục phát hồ sơ mà sẽ chỉ tiếp nhận lại hồ sơ thọ giới đến hết tháng 10-2011 (tức hết tháng 9 ÂL).

Đại giới đàn Hành Trụ 2011 do Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM tổ chức sẽ kéo dài trong vòng 1 tuần lễ. Sau khi hoàn tất hồ sơ đăng ký và được chấp thuận, vào ngày 7-11 (nhằm ngày 12-10-Tân Mão) giới tử Tăng (hệ phái Bắc tông và Khất sĩ) sẽ tập trung về chùa Huê Nghiêm 2 và giới tử Ni về chùa Từ Nghiêm từ lúc 7 giờ 00 thứ Hai - ngày 7-11 (tức 12-10-Tân Mão) để tham gia công tác khảo hạch giới tử.

Địa điểm tổ chức lễ khai mạc và bế mạc là chùa Huê Nghiêm 2 (299B Lương Định Của, P.Bình Khánh, Q.2); địa điểm truyền giới sẽ diễn ra 3 nơi: chùa Huê Nghiêm 2 (299B Lương  Định Của, P.Bình Khánh, Q.2) dành cho giới tử Tăng Bắc tông và Khất sĩ, chùa Từ Nghiêm (415 -  417 Bà Hạt, P.4, Q.10) dành cho giới tử Ni Bắc tông và Khất sĩ, chùa Bửu Quang (171/10 Quốc lộ 1A, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức) dành cho giới tử Tăng hệ phái Nam tông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nguyên nhân của khổ chính là nguyên nhân của chấp trước, sự đoạn diệt của khổ là sự đoạn diệt của chấp trước, và con đường dẫn đến sự đoạn diệt của khổ cũng chính là con đường dẫn đến sự đoạn diệt của sự chấp trước - Ảnh: Trung Thắng

Sự chấp trước

NSGN - Trưởng lão Xá-lợi-phất đã dạy trong kinh Chánh kiến(1) rằng sự chấp trước là khổ.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực là vị Thầy lãnh đạo gắn bó và gần gũi, vững chãi và điềm tĩnh, uy nghiêm để lại những dấu ấn tâm linh sâu đậm trong tâm thức người có duyên thân cận, tiếp xúc - Ảnh tư liệu của cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường

Hòa thượng Thích Chánh Trực: Vị lãnh đạo luôn vững chãi, trí tuệ giữa mọi biến động

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Chánh Trực viên tịch, cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường, một trong những người đã gắn bó với Hòa thượng từ năm 1966, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị lúc mới thành lập, đã có những chia sẻ xúc động về một bậc Thầy, nhà lãnh đạo Phật giáo qua các thời kỳ.

Thông tin hàng ngày