TP.HCM dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30-4, kích hoạt lại biện pháp phòng chống Covid-19

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong - Ảnh: TTBC TP.HCM
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong - Ảnh: TTBC TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tại phiên họp sáng nay 26-4 trước diễn biến tình dịch bệnh mới trên thế giới, khu vực.

Theo đó, sau nghe Sở Y tế báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19, mặc dù đã 73 ngày (kể từ ngày 10-2), TP.HCM không ghi nhận trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng, tuy nhiên trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch trên thế giới, một số nơi xuất hiện chủng virus mới có tốc độ lây lan nhanh, các quốc gia láng giềng như Thái Lan, Campuchia có số ca nhiễm tăng nhanh, tỷ lệ tử vong cao, thêm yếu tố về nguy cơ lây nhiễm và tử vong ở giới trẻ tăng cao, các chuyên gia nhận định TP.HCM vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng dịch.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo TP.HCM tuyệt đối không được chủ quan, phải quyết liệt các biện pháp chống dịch Covid-19.

“Trước tình hình này, Thành phố sẽ tạm dừng việc tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Lễ 30-4. Ngoài ra, các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước phải thực hiện đúng quy trình chống dịch", ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng cần được kiểm tra gắt gao và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường quản lý việc nhập cảnh, cách ly, theo dõi y tế sau cách ly.

"Toàn bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch trên các lĩnh vực cần được kích hoạt lại. Ban chỉ đạo các cấp duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng ngày cho Ban chỉ đạo thành phố", Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày