TP.HCM: Khai giảng Lớp giới Bồ-tát dành cho Phật tử tại chùa Minh Đạo

Khai giảng lớp Giới Bồ-tát tại gia dành cho Phật tử tại chùa Minh Đạo - Ảnh: Công Minh - Phương Đại
Khai giảng lớp Giới Bồ-tát tại gia dành cho Phật tử tại chùa Minh Đạo - Ảnh: Công Minh - Phương Đại
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Minh Đạo (Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, TP.HCM) vào tối 15-4, đã diễn ra lễ khai giảng lớp Giới Bồ-tát tại gia dành cho cư sĩ Phật tử trên địa bàn TP.HCM.
Chu tôn đức chứng minh, tham dự lễ khai giảng lớp học - Ảnh: Công Minh - Phương Đại

Chu tôn đức chứng minh, tham dự lễ khai giảng lớp học - Ảnh: Công Minh - Phương Đại

Lớp học bắt đầu 18 giờ 30 tối thứ 5 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 22-4 và được kéo dài trong 2 năm. Có kiểm tra và thi học kỳ cuối mỗi năm. Giáo trình học là kinh Phạm Võng Lược giảng nghi thức tụng giới Bồ-tát của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Lớp học do Thượng tọa Thích Thiện Chơn, Phó Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM làm giáo thọ sư.

Nói với phóng viên Giác Ngộ, Đại đức Thích Minh Ân, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 3, trụ trì chùa Minh Đạo, Chủ nhiệm Lớp giới Bồ-tát tại gia cho biết, do nhu cầu Phật tử muốn học giới Bồ-tát tại gia, đã đề nghị chư tôn đức có lớp giảng dạy từ rất lâu nhưng tới thời điểm hiện tại mới đủ duyên mở lớp.

Đại đức Chủ nhiệm lớp hy vọng sau khóa học, Phật tử học viên không chỉ học, hiểu về Giới Bồ-tát tại gia mà sẽ ứng dụng được kiến thức vào đời sống hằng ngày, thể hiện tinh thần Bồ-tát đi vào cuộc đời, đem lại lợi lạc cho bản thân và mọi người xung quanh.

Phật tử tác bạch - Ảnh: Công Minh - Phương Đại

Phật tử tác bạch - Ảnh: Công Minh - Phương Đại

Được biết, sau hơn một tháng chiêu sinh đã có hơn 100 Phật tử đăng ký học Lớp giới Bồ-tát tại gia, lớp học đặt tại chùa Minh Đạo. Phật tử muốn tham gia lớp học có thể đến trực tiếp chùa Minh Đạo để đăng ký.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày