TP.HCM: Ban Trị sự GHPGVN quận 6 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022

Chư tôn đức chứng minh hội nghị
Chư tôn đức chứng minh hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-12, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Tuyền Lâm (phường 9, quận 6, TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN quận 6 đã tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2022, đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023 và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến chư tôn đức Tăng Ni.
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Giác Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Phước, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 6; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 6,...

Đại diện lãnh đạo chính quyền quận 6 tặng lẵng hoa chúc mừng
Đại diện lãnh đạo chính quyền quận 6 tặng lẵng hoa chúc mừng

Về phía chính quyền có ông Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận 6; ông Đinh Huỳnh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 6 cùng các thành viên trong đoàn.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa cho biết Phật giáo quận 6 luôn thực hiện tốt các kế hoạch do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đề ra trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp; luôn tích cực, năng động trong mọi hoạt động Phật sự, góp phần ổn định và phát triển trong ngôi nhà chung của Giáo hội. Hội nghị tổng kết là cơ hội nhìn lại những ưu khuyết điểm, qua đó định hướng hoạt động Phật sự năm 2023.

Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa phát biểu khai mạc

Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022 của Phật giáo quận 6, Thượng tọa Thích Giác Nhuận, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận cho biết trên địa bàn hiện có 58 tự viện: 39 ngôi chùa, 13 ngôi tịnh xá, 4 ngôi tịnh thất, 0 niệm Phật đường và 1 điện thờ.

Về hệ phái, có 38 chùa Bắc tông, 12 chùa Hoa tông, 6 cơ sở Khất sĩ và 2 cơ sở Nam tông Kinh.

Tính đến năm 2022, có 223 Tăng Ni thường trú và tạm trú tại các tự viện trên toàn quận. Trong năm 2022, Ban Trị sự GHPGVN quận 6 đã đề xuất thành lập và lưu nhiệm 1 Ban Quản trị, 1 Ban Quản tự; lưu nhiệm 2 Ban Hộ tự, bổ nhiệm 1 vị trụ trì.

Thượng tọa Thích Giác Nhuận đọc báo cáo tổng kết

Thượng tọa Thích Giác Nhuận đọc báo cáo tổng kết

Phật giáo quận cũng đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản năm 2022 tại lễ đài tập trung chùa Tuyền Lâm và đêm văn nghệ “Kính mừng Phật đản” tại tịnh xá Lộc Uyển; tổ chức 2 trường hạ tập trung tại chùa Tuyền Lâm và chùa Bồ Đề Lan Nhã và 5 trường hạ tại chỗ trong mùa An cư kiết hạ.

Trong năm 2022, Ban Trị sự Phật giáo quận 6 đã ký 105 văn bản gồm: tờ trình, biên bản, xác nhận, giới thiệu và chứng chuyển đơn từ các loại; tổ chức các khóa tu: Bát quan trai, Một ngày an lạc, Trì chú Đại bi, Niệm Phật, khóa tu thiền, các lớp giáo lý,... dành cho Phật tử tại chùa Tuyền Lâm, Bồ Đề Lan Nhã, Pháp Thành, Pháp Thạnh và các tịnh xá: Trung Tâm, Lộc Uyển, Ngọc Lâm, Ngọc Hòa,…

Về công tác an sinh xã hội, trong năm 2022, Ban Trị sự GHPGVN quận 6 đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, xây cầu, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", trao học bổng,… với tổng số tiền là 20 tỷ đồng.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2022, tập thể Tăng Ni Phật giáo quận 6 đã được Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ủy ban MTTQVN TP.HCM, UBND, Ủy ban MTTQVN quận 6 tặng Bằng Tuyên dương công đức, Bằng khen và Giấy khen để khích lệ tinh thần vì đã có đóng góp xuất sắc trong công tác hoạt động Phật sự và từ thiện xã hội.

Trao giáo chỉ tấn phong

Trao giáo chỉ tấn phong

Dịp này, Hòa thượng Thích Huệ Văn đã trao giáo chỉ tấn phong đến chư tôn đức Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm:.5 vị Thượng tọa được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, 10 vị Đại đức được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, 5 vị Ni sư được tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và 10 vị Sư cô được tấn phong giáo phẩm Ni sư.

Hòa thượng Thích Thích Nhựt Hỷ trao Bằng tuyên dương công đức
Hòa thượng Thích Thích Nhựt Hỷ trao Bằng tuyên dương công đức

Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND quận 6 cũng đại diện chính quyền sở tại trao quà đến chư tôn đức Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm và ghi nhận sự đóng góp của Phật giáo quận 6 vào quá trình hội nhập, phát triển của quận 6 nói riêng và TP.HCM nói chung. Đồng thời, ông hy vọng tập thể Ban Trị sự GHPGVN quận 6 tiếp tục phấn đấu hơn nữa để đạt được nhiều thành công hơn trong năm 2023.

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Thiện Quý đã tán thán và ghi nhận những thành tựu Phật sự của Phật giáo quận 6 trong năm 2022. Qua đó, Thượng tọa mong rằng Phật giáo quận 6 sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu trong năm tiếp theo nhất là công tác an sinh xã hội, hoàn thành tốt vai trò Tăng sĩ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày