TP.HCM: Ban Trị sự thông báo gởi sơ kết Phật sự

Trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự
Trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự

GNO - Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM vừa thông báo về sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2020 gởi đến các ban chuyên môn trực thuộc GHPGVN TP, BTS GHPGVN 24 quận, huyện.

Theo đó, căn cứ Thông báo số 112/TB-HĐTS, ngày 6-6-2020 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc gửi báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2020; Để có đủ thông tin về mọi hoạt động Phật sự của các Ban làm cơ sở dữ liệu cho Ban Thư ký BTS GHPGVN TP tổng hợp, đúc kết văn bản báo cáo sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2020 của GHPGVN TP.HCM gởi về Văn phòng II Trung ương GHPGVN và các cơ quan chức năng liên hệ.

Ban Thường trực BTS GHPGVN TP thông báo đến các Ban gửi báo cáo sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2020 về Văn phòng BTS GHPGVN TP - Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường 3/2, phường 12, quận 10), hoặc gởi file word qua địa chỉ email: ghpgtphcm@gmail.com hoặc gởi qua zalo group: Ban Thư ký Phật giáo Thành phố và Thư ký Phật giáo 24 quận/huyện, Ban Thư ký Phật giáo Thành phố và Thư ký quý Ban Chuyên ngành) trước ngày 20-6-2020. Nội dung báo cáo cần ngắn gọn nhưng đầy đủ các mặt hoạt động Phật sự của Ban.

Thông báo số 202/TB-BTS của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP do TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP thay mặt Ban Thường trực ấn ký, ngày 9-6-2020.

H.D

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày