TP.HCM: Chùa Sùng Đức - Q. Thủ Đức đón nhận bằng di tích kiến trúc nghệ thuật

(GNO): Ngày 4-3 Ủy ban Nhân dân Q.Thủ Đức kết hợp Phòng Văn hóa- Thông tin Q.Thủ Đức đã tổ chức lễ trao bằng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp TP cho chùa Sùng Đức (phường Trường Thọ, Q.Thủ Đức).  

Đến chứng minh và tham dự có chư tôn đức giáo phẩm BTS THPG, Ban DDPG Q.Thủ Đức, đại diện Sở n hóa- Thể thao và Du lịch TP, UBMTTQ TP, Ban Tôn giáo-Dân tộc TP, các ban ngành đoàn thể địa phương.

SD (2).JPG

Ni sư Thích nữ Mỹ Thuận đón nhận bằng xếp hạng

Chùa Sùng Đức tồn tại trên 200 năm (khai sơn năm 1806), đã trải qua thời gian dài, chiến tranh nên nhiều cổ vật bằng gỗ quý tại chùa cũng bị hư hỏng, mối mọt nhiều. Tuy nhiên chùa vẫn giữ được nhiều cổ vật quý như: đại hồng chung bằng đồng, cao 1m30, đường kính dáy 67 cm; tượng đức Phật Thích Ca bằng gỗ, cao 1m30; chiếc trống cổ bằng gỗ dài 1m 34, đường kính 75 cm và 8 pho tượng cổ, 8 bức hoành phi và 3 cặp liễn đối bằng gỗ quý được bảo tồn và lưu giữ tại chùa. Một số cổ vật được son thép vàng, tất cả đều được chạm trỗ rất công phu thể hiện tài nghệ của nghệ nhân xưa.

SD (1).JPG

Chư tôn đức và quan khách dự lễ

SD (3).JPG

Tặng hoa chúc mừng chùa Sùng Đức

SD (4).JPG

Trải qua nhiều lần trùng tu nhưng chùa vẫn giữ được phong cách và kiểu dáng của ngôi chùa cổ với kiểu nhà tứ trụ cột gỗ, mái ngói âm dương, được xây theo thế chữ tam như trước kia. Hiện nay, ngoài cổ vật chùa còn có nhiều hiện vật có giá trị nghệ thuật khác được các nghệ nhân ngày nay điêu khắc, chạm trỗ rất công phu trên các bao lam, bàn thờ, hoành phi, bài vị bằng gỗ với nhiều đề tài như: cúc-phụng, mai- điễu, sóc-nho, tứ linh, lưỡng long triều nguyệt, tứ quý, hoa sen…

SD (5).JPG

Chiếc chuông cổ

SD (6).JPG

Kiến trúc trong chùa

SD (7).JPG
SD (8).JPG

Các vị lãnh đạo Thành phố và Q. Thủ Đức tham quan chùa

SD (9).JPG
SD (10).JPG

Bằng xếp hạng

Nhiều công trình như cổng tam quan, khu vườn tháp, tiền điện, chánh điện, tổ đường, nhà giảng, nhà khách, trai đường… thể hiện được nét độc đáo của ngôi chùa cổ. Hiện nay, chùa do Ni sư Thích Nữ Mỹ Thuận làm trụ trì (đời trụ trì thứ 15).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày