TP.HCM: Chùa Thiền Tịnh tổ chức lễ tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Giác Hạnh

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Giác Hạnh
Di ảnh cố Hòa thượng Thích Giác Hạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-1, tại chùa Thiền Tịnh (phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM), môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ tưởng niệm 30 năm ngày Hòa thượng Thích Giác Hạnh, khai kiến chùa viên tịch.
Chư tôn đức thắp hương cầu nguyện
Chư tôn đức thắp hương cầu nguyện

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Giác Tường, Hòa thượng Thích Thanh Hùng, đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự quận; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài quận Bình Thạnh cùng đông đảo Phật tử tham dự.

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ cúng dường trai Tăng
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ cúng dường trai Tăng

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni đồng dâng nén hương tưởng niệm và đảnh lễ Giác linh cố Hòa thượng Thích Giác Hạnh; toàn thể đại chúng nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng an nhiên nơi miền lạc cảnh.

Ni sư Thích nữ Diệu Hoa, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh, trụ trì chùa Thiền Tịnh cùng môn đồ pháp tử cung tuyên tiểu sử và dâng lời hoài niệm ân sư.

Đại diện môn đồ pháp tử dâng lời hoài niệm

Đại diện môn đồ pháp tử dâng lời hoài niệm

Theo đó, Hòa thượng Thích Giác Hạnh, thế danh Trang Tấn Lực, sinh 1929 tại làng Thạnh Phú, thị xã Mỹ Tho. Năm 1963, Hòa thượng thành lập chùa Thiền Tịnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) và năm 1972, thành lập chùa Thiền Tịnh (tỉnh Đồng Nai) để tiếp Tăng độ chúng, hướng dẫn Phật tử tu học. Hòa thượng viên tịch ngày 18-12-Nhâm Thân (10-1-1993), trụ thế: 64 năm, 40 hạ lạp.

Hòa thượng Thích Giác Tường ban đạo từ

Hòa thượng Thích Giác Tường ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Giác Tường tán thán công đức cúng dường trai Tăng và sách tấn của môn đồ đệ tử chùa Thiền Tịnh thực hành theo hạnh nguyện của Hòa thượng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày