TP.HCM: Đại hội Phật giáo Q.Gò Vấp nhiệm kỳ IX

GNO - Sáng nay, 5-4, đã trang nghiêm diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo quận Gò Vấp lần thứ IX (2016-2021) tại chùa Huỳnh Kim (Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Dai hoi DB - Go Vap (1).JPG


Nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ và phút mặc niệm

Quang lâm chứng minh, tham dự đại hội có HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận huyện TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS PG TP.HCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Như Niệm - đồng Phó BTS GHPGVN TP, đại diện chư tôn đức các quận huyện, cùng chư tôn đức Văn phòng BTS TP, Q.Gò Vấp và Phật tử quận.

Về phía chính quyền có ông Phạm Quang Đồng, Trưởng ban Tôn giáo TP; ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP; ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Gò Vấp; ông Lê Hoàng Hà, Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp; bà Vũ Thị Nga, Chủ tịch UBMTTQVN Q.Gò Vấp, cùng đại diện các cấp chính quyền TP và Q.Gò Vấp.

Dai hoi DB - Go Vap (6).JPG


HT.Thích Nhật Lang, Trưởng BTS GHPGVN Q.Gò Vấp phát biểu khai mạc đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, HT.Thích Nhật Lang, Trưởng BTS GHPGVN Q.Gò Vấp nói, “Trên đà phát triển của đất nước và quận nhà, Phật giáo Gò Vấp cần bổ sung lực lượng Tăng Ni trẻ có năng lực và nhiệt tình để hoạt động Phật sự, chuyền tải giáo lý Phật đà, phát huy chánh pháp phục vục dân tộc”.

HT.Thích Minh Ngãi, Thư ký BTS GHPGVN Q.Gò Vấp báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2012-2016) và đọc phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2016-2021).

Dai hoi DB - Go Vap (8).JPG


HT.Thích Minh Ngãi báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VIII và phương hướng nhiệm kỳ IX

Báo cáo cho biết, về Tăng sự, hằng năm đều tổ chức thống kê số lượng các cơ sở tự viện, Tăng Ni, tạo sự ổn định tu học và quản lý cơ sở trên địa bàn quận. Toàn quận có 63 cơ sở tự viện, 520 chư Tăng Ni thường trú và trạm trú, mỗi tháng BTS đều tổ chức Bố-tát 2 kỳ luân phiên tại các chùa.

Mỗi năm BTS đều tổ chức an cư tại chỗ cho chư Tăng Ni tại chùa Huỳnh Kim, Đồng Hiệp, Kỳ Quang II, Già Lam, Phước Hòa, tịnh xá Ngọc Phương và Phật giáo Nam tông an cư biệt truyền theo hệ phái.

Các đạo tràng giảng dạy giáo lý, tu Bát quan trai, trì chú Đại Bi… được duy trì ổn định tại các tự viện.

Tại các lớp giáo lý chùa Huỳnh Kim, tịnh xá Ngọc Phương… được Phật tử tham gia với số lượng ngày càng đông. Trong quận hiện có 2 Gia đình Phật tử đang sinh hoạt tại chùa Kỳ Quang II và chùa Long Sơn.

Ban Pháp chế đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng địa phương giải quyết các vụ việc trên địa bàn quận đi vào ổn định theo Hiến chương Giáo hội.

Về Từ thiện xã hội, mỗi năm tặng khoảng 20 căn nhà tình thương, xây cầu, tặng quà từ thiện, giúp mai táng cho hộ nghèo… tổng kinh phí từ thiện trong nhiệm kỳ trên 55 tỷ đồng.

Dai hoi DB - Go Vap (4).JPG


Đại biểu tham dự Đại hội sáng nay, 5-4

Về phương hướng trong nhiệm kỳ IX: sẽ giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ BTS, Tăng Ni, Phật tử trong quận. Thực hiện hướng dẫn của Giáo hội về thống kê và quản lý cơ sở tự viện, Tăng Ni thuộc Giáo hội. Thực hiện thiết lập hồ sơ cho từng Tăng Ni trong quận. Duy trì và phát huy các buổi giảng tại các đạo tràng vào những ngày lễ lớn. Duy trì thường xuyên các hoạt động từ thiện xã hội…

Trong dịp này, các cá nhân và tập thể Q.Gò Vấp đã nhận được bằng tuyên dương công đức, bằng công đức của BTS GHPGVN TP.HCM và nhận bằng khen của UBMTTQVN TP, UBND và UBMTTQVN Q.Gò Vấp.

Dai hoi DB - Go Vap (11).JPG
Dai hoi DB - Go Vap (12).JPG


HT.Thích Thiện Tánh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM trao tặng
bằng tuyên dương công đức đến 1 tập thể 6 cá nhân và bằng công đức cho 21tập thể và 24 cá nhân

Dai hoi DB - Go Vap (14).JPG

Dai hoi DB - Go Vap (15).JPG
Ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP;
ông Lê Hoàng Hà, Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp trao bằng khen đến các cá nhân và tập thể

Sau khi, BTS GHPGVN Q.Gò Vấp nhiệm kỳ VIII (2012 -2016) tuyên bố mãn nhiệm, Ban Tổ chức đại hội thông qua danh sách giới thiệu thành phần nhân sự dự kiến của BTS nhiệm kỳ IX (2016-2021).

Trước khi lấy ý kiến đại biểu tham dự đại hội, HT.Thích Trí Quảng cho biết, trong nhiệm kỳ mới theo quy định những vị trên 60 sẽ không ứng cử. Trường hợp đặc biệt có thể giữ lại một vị trên 60 tuổi, còn các vị khác trong BTS tuổi đời đều dưới 60, có trình độ kiến thức phổ thông, có trình độ đại học Phật giáo để mang tính kế thừa và phát triển.

Ở tại Q.Gò Vấp, các vị Hòa thượng đồng loạt xin không ra ứng cử nhiệm kỳ IX, nhưng vì tân BTS nhiệm kỳ IX cảm thấy mình còn non kém, đặc biệt trong quận nhà có trên 400 Tăng Ni tạm trú gấp 3 lần Tăng Ni thường trú nên việc quản lý thật sự rất phức tạp, cho nên quý Thượng tọa đồng tâm cung thỉnh HT. Nhật Lang ở lại thêm một nhiệm kỳ.

Đại biểu, biểu quyết thông qua thành phần nhân sự tân BTS GHPGVN Q.Gò Vấp nhiệm kỳ IX (2016-2021) gồm 4 vị chứng minh, 11 vị thường trực và 16 ủy viên, HT.Thích Nhật Lang tái nhiệm Trưởng BTS GHPGVN Q.Gò Vấp nhiệm kỳ IX.

Dai hoi DB - Go Vap (16).JPG
HT.Thích Nhật Lang thay mặt chư tôn đức
Thường trực BTS nhiệm kỳ VIII (2012-2016) tuyên bố mãn nhiệm

Dai hoi DB - Go Vap (17).JPG
HT.Thích Thiện Chiếu, Phó BTS GHPGVN Q.Gò Vấp
thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu nhân sự dự kiến nhiệm kỳ IX

Dai hoi DB - Go Vap (18).JPG
HT.Thích Nhật Lang, tân Trưởng BTS GHPGVN Q.Gò Vấp
nhiệm kỳ IX (2016-2021) thay mặt chư tôn đức tân BTS phát biểu nhận nhiệm vụ

Ban đạo từ chứng minh buổi lễ, HT.Thích Trí Quảng ghi nhận công đức của các vị trong BTS nhiệm kỳ VIII, trong đó HT.Thích Tịnh Thành là người có công lớn.

Hòa thượng Trưởng BTS PG TP bày tỏ tin tưởng tân BTS sẽ ổn định lại tình hình của quận, tổ chức cho Tăng Ni tu học theo thiền môn quy cũ. “Cố gắng mở được một trường hạ tập trung cho chư Tăng và trường hạ tập trung cho chư Ni vì có trường hạ chúng ta sẽ chia sẻ kinh nghiệm tu cho nhau - Hòa thượng nhắn nhủ.

Dai hoi DB - Go Vap (19).JPG

Dai hoi DB - Go Vap (20).JPG
HT.Thích Trí Quảng, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội
đại biểu Phật giáo quận huyện TP ban đạo từ chứng minh

Dai hoi DB - Go Vap (26).JPG
Bà Vũ Thị Nga, Chủ tịch UBMTTQVN Q.Gò Vấp phát biểu

Toan canh_Pa3-rs.jpg
Đại hội diễn ra trang nghiêm

Bà Vũ Thị Nga phát biểu, đánh giá cao các hoạt động Phật sự của BTS Gò Vấp trong nhiệm kỳ VIII đặc biệt là về từ thiện...

Bà Nga nói, mong tân BTS nhiệm kỳ mới tăng cường mối quan hệ gắn bó đoàn kết của Tăng Ni các tự viện, vận động Tăng Ni Phật tử xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn minh bài từ mê tín dị đoan...

Đại hội cử đoàn đại biểu gồm 26 vị tham gia Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM và HT.Thích Minh Ngãi, tân Phó BTS GHPGVN Q.Gò Vấp thông qua nghị quyết đại hội gồm 9 điểm.

TT.Thích Giác Trí, tân Phó ban Thường trực BTS GHPGVN Q.Gò Vấp cảm tạ, bế mạc đại hội.

Dai hoi DB - Go Vap (28).JPG
TT.Thích Giác Trí, tân Phó ban Thường trực BTS GHPGVN Q.Gò Vấp bế mạc, cảm tạ

Dai hoi DB - Go Vap (9).JPG
Có 500 đại biểu tham dự đại hội

>> HT.Thích Nhật Lang: Phật giáo Q.Gò Vấp "duy trì ổn định và phát triển"

Như Danh - Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày