TP.HCM: Hội thảo góp ý Dự thảo chương trình hành động phát huy vai trò các tôn giáo tham gia phòng, chống HIV/AIDS

(GN-TP.HCM): Sáng nay 14-9, tại TP.HCM, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã chủ trì Hội nghị góp ý dự thảo lần 2 chương trình hành động phát huy vai trò các tôn giáo tại Việt Nam tham gia phòng, chống HIV/AIDS.

TT. Thích Tấn Đạt - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯGH cùng chư tôn đức Tăng Ni đến từ các tỉnh thành: TP.HCM, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Tây Ninh… cùng đại diện các tôn giáo lớn tại Việt Nam tham dự Hội nghị.

WHN (2).JPG

Bản dự thảo được hình thành dựa trên Cam kết chung của các tôn giáo tại Việt Nam tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại Hội nghị Quốc gia Phát huy vai trò của các tôn giáo trong phòng, chống HIV/AIDS vào tháng 11-2006 tại Huế và đã được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng ở trung ương, một số tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc điều hành mô hình điểm tôn giáo tham gia phòng, chống AIDS ở khắp 3 miền và những người đang sống chung với HIV.

WHN (1).JPG

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hà Văn Núi - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN thể hiện mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp chân thành, xây dựng của các đại biểu để tiếp thu và tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Chương trình, làm cơ sở để Mặt trận phối hợp và thống nhất hành động nhằm phát huy tốt hơn nữa, tích cực hơn nữa vai trò của các tôn giáo Việt Nam trong việc tham gia phòng, chống HIV và AIDS, góp phần cứu khổ độ sinh, đem lại nguồn an vui, hạnh phúc chung cho mọi người.

Tại Hội nghị, các đại biểu còn lắng nghe phát biểu chia sẻ kinh nghiệm của các đơn vị, tổ chức đang tham gia hoạt động chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm, ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày