TP.HCM: Húy nhật lần thứ 10 cố Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm

(GNO-TP.HCM): Sáng ngày 8-1-2011, tại chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3, Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN kết hợp với tông môn Tổ đình Vĩnh Nghiêm long trọng tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 10 cố HT. Thích Thanh Kiểm với sự chứng minh của Đức Đại lão Hòa thượng Pháp chủ Thích Phổ Tuệ.  

thanhkiem7.JPG

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành  nhân hội nghị thường niên khóa IV Kỳ VI và hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử trong cả nước đã quang lâm chứng minh và dâng hương tưởng niệm.

thanhkiem0.JPG
thanhkiem1.JPG
thanhkiem2.JPG
HT. Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ GHPGVN (phải)
 và Chư tôn giáo phẩm tham dự lễ tưởng niệm

Cố Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, đạo hiệu Chân Từ, thế danh Vũ Văn Khang, sinh năm Tân Dậu (1921) tại làng Tiêu Bảng, huyện Ý Yên , tỉnh Nam Định. Ngài xuất gia năm 15 tuổi tại chùa Liên Đàm, Hà Nội và đỗ Tiến sỹ Phật học tại Đại học đường Rissho ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản năm 1961.

thanhkiem4.JPG
HT. Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiểm Tổng thư ký HĐTS
cung tuyên tiểu sử
thanhkiem5.JPG
HT. Thích Giác Toàn Phó chủ tịch HĐTS  
 Trưởng ban Kinh tế-Tài chính T.Ư đọc lời tưởng niệm

Sinh thời, ngài từng giữ nhiều trọng trách quan trọng: Thư ký Giáo hội Tăng già Bắc Việt năm 1951, Vụ trưởng vụ Phiên dịch thuộc Tổng vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN năm 1963, Trưởng ban Kinh tế-tài chính kiêm Phó ban giáo dục Tăng Ni trung ương, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, viện chủ Tổ đình Vĩnh Nghiêm, TP.HCM và nhiều chức vụ khác của Giáo hội.

thanhkiem11.JPG

Cung tiến Giác linh cố  đại lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm

thanhkiem12.JPG

Chư Tăng Ni môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm dự khóa lễ tại chánh điện

thanhkiem13.JPG
thanhkiem14.JPG
thanhkiem15.JPG

Lễ cúng dường trai Tăng

Bên cạnh công tác hoằng dương Phật pháp, đào tạo tăng tài, Hòa thượng còn trước tác, dịch thuật nhiều tác phẩm văn hóa giáo dục Phật giáo có giá trị học thuật cao: Nghiên cứu về tư tưởng bản giác của Phật giáo (Nhật Ngữ),  Lịch sử Phật giáo Trung Quốc, Lược sử Phật giáo Ấn Độ, Khóa Hư lục, Thiền lâm Bảo huấn v.v.

Ngài thuận lý vô thường, thâu thần thị tịch ngày 5 tháng chạp năm Canh Thìn (2000), trụ thế 80 năm, hạ lạp 58 năm. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày