TP.HCM: Lễ đặt bát hội tại chùa Candaransi

GNO - Sáng nay, 1-10, tại chùa Candaransi (Trần Quốc Thảo,  P.7, Q.3, TP.HCM) đã diễn ra lễ đặt bát hội - cúng dường 300 vị sư nhân mùa lễ hội Sene Đôn-ta.
2dl.jpg
300 vị sư làm lễ tại giảng đường để bắt đầu lễ đặt bát

Buổi lễ mở đầu với thời pháp ngắn của HT.Danh Lung, Ủy viên HĐTS, trụ trì chùa Candaransi - nói về ý nghĩa của lễ đặt bát trong lễ hội Đôn-ta. Đồng thời, Hòa thượng nói về việc thực tập Bát chánh đạo để cho cái thấy của mình chân thật dẫn đến hành vi chân thật.

Sau thời pháp là lễ đặt bát hội - cúng dường đến 300 vị sư.

Sene Đôn-ta là lễ hội truyền thống trong năm của người Khmer, còn được gọi là lễ cúng ông bà, lễ có ý nghĩa giống với lễ Vu lan. Đây là lễ được tổ chức nhằm bày tỏ lòng biết ơn đến công ơn ông bà, cha mẹ và người thân, tạ ơn những người đã khuất và hồi hướng phước đức cho những người còn sống, tạo nên sự gắn bó giữa bạn bè, người thân và cả cộng đồng. 

4dl.jpg
Chư Đại đức Tăng lần lượt từ giảng đường đi vòng quanh chánh điện

5dl.jpg
Phật tử thành kính cúng dường

8dl.jpg
Phật tử hồi hướng công đức đến ông bà, tổ tiên, người thân quá vãng

10dl.jpg
Quý Tu nữ thành tâm cúng dường đến chư Tăng

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.

Thông tin hàng ngày