TP.HCM: Phật giáo huyện Bình Chánh tổng kết Phật sự năm 2022

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa hội nghị
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 9-1, tại chùa Tam Bửu (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh), Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và trình phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023.
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh và tham dự có sự hiện diện của Hoà thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hoà thượng Thích Thiện Lạc, Hoà thượng Thích Giác Hạnh đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP;

Chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh: Hoà thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban; Thượng tọa Thích An Trung, Phó Thường trực; Đại đức Thích Quang Hội, Chánh Thư ký; chư tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn,... cùng đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành, đoàn thể huyện Bình Chánh, thị trấn Tân Túc và địa phương sở tại.

Hòa thượng Thích Huệ Minh phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Huệ Minh phát biểu khai mạc

Sau lời phát biểu khai mạc hội nghị của Hòa thượng Thích Huệ Minh, Đại đức Thích Quang Hội đã báo cáo tổng kết Phật sự năm 2022.

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2021-2026. Trong năm 2022, các ban chuyên ngành cũng có những thành công nhất định. Công tác từ thiện xã hội của Phật giáo huyện Bình Chánh đạt gần 53 tỷ đồng.

Dịp này, chư tôn đức đã trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến 4 vị Hoà thượng, 5 vị Thượng tọa, 5 vị Ni trưởng, 9 vị Ni sư.

Tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Ủy ban MTTQVN huyện Bình Chánh
Tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Ủy ban MTTQVN huyện Bình Chánh

Ghi nhận những đóng góp của các cá nhân và tập thể trong các hoạt động Phật sự, Ủy ban MTTQVN huyện Bình Chánh tặng Giấy khen cho 14 cá nhân và 14 tập thể đã đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu chỉ đạo
Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tọa Thích Thiện Quý có lời chúc mừng đến chư tôn đức được tấn phong lên hàng giáo phẩm tại Đại hội IX GHPGVN, đồng thời tán thành và chúc mừng những thành tựu Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh trong năm 2022. Thượng tọa cũng hy vọng chính quyền huyện Bình Chánh hỗ trợ Ban Trị sự tháo gỡ những vướng mắc mà các tự viện đang gặp phải nhằm hỗ trợ đầy đủ pháp lý, pháp nhân cho Tăng Ni ổn định sinh hoạt, tu học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày