Ban Trị sự Phật giáo quận 4 tổng kết Phật sự năm 2022 và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN quận 4 nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN quận 4 nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 7-1, tại chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận 4 đã diễn ra tổng kết công tác Phật sự năm 2022, đề ra chương trình hoạt động Phật sự năm 2023 và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến chư tôn đức Phật giáo quận.
Hòa thượng Thích Thiện Đức trao lẵng hoa chúc mừng

Hòa thượng Thích Thiện Đức trao lẵng hoa chúc mừng

Chứng minh có Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Ban chứng minh GHPGVN quận 4, chư tôn đức Trưởng ban Trị sự GHPGVN các quận 10, 7, Nhà Bè, TP.Thủ Đức; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự quận cùng Tăng Ni và đại diện các cấp chính quyền, Phật tử tham dự.

Thượng tọa Thích Minh Bảo phát biều khai mạc

Thượng tọa Thích Minh Bảo phát biều khai mạc

Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 4 phát biểu khai mạc cho biết hội nghị tổng kết là cơ hội nhìn lại, đánh giá các mặt ưu và khuyết nhằm đúc kết, rút ra bài học kinh nghiệm quý báu nhằm xây dựng và phát triển Phật giáo quận trong năm mới, góp phần chung cho sự phát triển ngôi nhà chung của Giáo hội.

Chư tôn đức xem video báo cáo tổng kết công tác Phật sự 2022

Chư tôn đức xem video báo cáo tổng kết công tác Phật sự 2022

Tại hội nghị tổng kết, chư tôn đức Tăng Ni, khách mời và Phật tử đã xem video clip báo cáo tổng kết Phật sự năm 2022.

Theo đó, trong năm 2022, Văn phòng Phật giáo quận đã xác nhận 60 hồ sơ cho Tăng Ni Phật giáo quận. Ban Trị sự Phật giáo quận tổ chức lễ Phật đản tập trung tại Linh Quang tịnh xá. Các tự viện đồng loạt treo cờ nước và cờ Phật giáo cùng biểu ngữ Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.

Khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566, Phật giáo quận có hai trường hạ tập trung là chùa Long Bửu và chùa Bồ Đề. Ngoài ra còn có 2 điểm an cư tập trung là chùa Giác Nguyên và chùa Kim Liên. Mỗi tháng vào ngày 15 và 30 âm lịch, chư tôn đức tập Tăng tập trung bố-tát tại chùa Long Bửu, còn chư Ni tại chùa Bồ Đề.

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Thượng tọa

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Thượng tọa

Các lớp giáo lý, khóa tu Bát Quan trai cho Phật tử được mở lại sau dịch để Phật tử sinh hoạt tu học tại chùa: Giác Nguyên, Đức Quang, Phước Duyên…

Ban Trị sự GHPGVN quận 4 phối hợp với Ủy ban MTTQVN quận tổ chức lễ tưởng niệm kỳ siêu Trai đàn Bạt độ cho các nạn nhân tử vong vì Covid-19 tại Bia Liệt sĩ quận 4; thiết lập hành chánh điện tử và Zalo kết nối với Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận và 36 chùa trên địa bàn.

Hòa thượng Thích Như Tín trao giáo chỉ tấn phong Ni trưởng, Ni sư

Hòa thượng Thích Như Tín trao giáo chỉ tấn phong Ni trưởng, Ni sư

Trong năm 2022, Phật giáo quận phối hợp các ban ngành đoàn thể tổ chức vận động gây quỹ Vì người nghèo, Vì Biển đảo quê hương, Vì tuyến đầu của tổ quốc; Tổ chức ủng hộ quỹ học bổng Nguyễn Hữu Thọ, xây dựng cầu bê tông nông thôn, trao nhà tình thương, tặng quà người khó khăn, cứu trợ lũ lụt… với tổng số tiền từ thiện năm 2022 là 30 tỷ đồng.

Thượng tọa Thích Thị Trụ trình Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023

Thượng tọa Thích Thị Trụ trình Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023

Thượng tọa Thích Thị Trụ, Phó Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo đại diện chư tôn đức cũng đã trình Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023 của Phật giáo quận.

Tại buổi lễ có 16 vị chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo quận đã trang nghiêm nhận giáo chỉ tấn phong giáo phẩm trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Dịp này, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng đã trao Bằng tuyên dương công đức cho 1 tập thể và 8 cá nhân; trao Bằng công đức cho 35 tập thể và 14 cá nhân hoàn thành xuất sắc trong công tác Phật sự năm 2022; Ủy ban MTTQVN quận 4 cũng đã trao giấy khen đến 36 tập thể và 22 cá nhân có những đóng góp nổi bật trong công tác từ thiện xã hội trên địa bàn quận.

Đại diện chính quyền tặng quà đến chư tôn giáo phẩm được tấn phong

Đại diện chính quyền tặng quà đến chư tôn giáo phẩm được tấn phong

Ban đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Như Tín thay mặt chư tôn đức đã tán thán những thành tựu Phật sự năm 2022 của Tăng Ni và Phật tử Phật giáo quận.

Hòa thượng sách tấn đến Tăng Ni và Phật tử quận đoàn đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng chính quyền thực hiện tốt các chính sách pháp luật nhà nước, giới luật của người tu, để mang lại những lợi ích thiết thực cho đạo và đời.

Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ chứng minh

Sau hội nghị tổng kết, chư tôn đức Phật giáo quận 4 đã trao tặng 130 phần quà gồm có phong bì lì xì, gạo, mì, nước tương, nước ngọt, bánh đến bà con khó khăn trong địa bàn quận đón Tết.

Ủy ban MTTQVN quận 4 trao giấy khen đến tập thể Ban Trị sự GHPGVN quận 4

Ủy ban MTTQVN quận 4 trao giấy khen đến tập thể Ban Trị sự GHPGVN quận 4

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự quận 4

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự quận 4

Sau lễ tổng kết Phật sự, chư tôn đức đã trao tặng quà Tết đến người dân trên địa bàn

Sau lễ tổng kết Phật sự, chư tôn đức đã trao tặng quà Tết đến người dân trên địa bàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày