TP.HCM: Phật giáo Q.8 sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản vào ngày 12-4 ÂL

Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.8 họp chuẩn bị Đại lễ Phật đản tại chùa Long Hoa
Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.8 họp chuẩn bị Đại lễ Phật đản tại chùa Long Hoa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 1-4, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.8 (TP.HCM) đã có buổi họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 của Phật giáo quận nhà tại chùa Long Hoa - Văn phòng Ban Trị sự.

Tham dự buổi họp có Hòa thượng Thích Thiện Lương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.8; Hòa thượng Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.8; các vị trong Thường trực Ban Trị sự quận.

Đại đức Thích Từ Tâm, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q.8 trình dự thảo kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2569.

Đại đức Thích Từ Tâm trình bày dự thảo kế hoạch các hoạt động Phật sự sắp tới
Đại đức Thích Từ Tâm trình bày dự thảo kế hoạch các hoạt động Phật sự sắp tới

Theo đó, lễ đài Phật đản của Phật giáo Q.8 sẽ được thiết trí tại chùa Long Hoa (Q.8, TP.HCM). Dự kiến thời gian tổ chức Đại lễ Phật đản vào ngày 9-5-2025 (nhằm ngày 12-4-Ất Tỵ), hoạt động diễu hành xe hoa của Ban Trị sự GHPGVN Q.8 diễn ra vào ngày 9 và 13-4-Âm lịch, theo lộ trình Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Về khóa An cư kiết hạ, Ban Trị sự GHPGVN Q.8 tổ chức 2 trường hạ tập trung tại chùa Quan Âm (P.15) và chùa Pháp Quang (P.5); 1 điểm an cư tại chỗ tại chùa Bửu Quang (P.4). Thời điểm bắt đầu theo thời gian ấn định của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Phát biểu đúc kết tại buổi họp, Hòa thượng Thích Huệ Công nhấn mạnh Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 cũng là thời điểm diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM. Để chào mừng sự kiện đặc biệt này, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự khuyến khích các tự viện trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, từ thiện xã hội chăm lo cho người dân để góp phần lan tỏa ngày lễ quan trọng này của Phật giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công đức là báu vật cao quý

Bản chất công đức

NSGN - Công đức là ý hướng phát sinh trong tâm bạn, bắt đầu từ ý nghĩ đầu tiên khi bạn muốn làm điều gì đó tốt đẹp. Ví dụ bạn quyết định đi chùa ngày hôm nay. Chính ý nghĩ đó là công đức phát khởi trong tâm.
Chùa Dâu (Thuận Thành, Bắc Ninh)

Quan hệ Ấn Độ và Việt Nam từ góc độ sức mạnh mềm ngoại giao văn hóa Phật giáo

NSGN - Trên nền tảng của chính sách “Hành động phía Đông”, sách lược ngoại giao văn hóa Phật giáo được Thủ tướng NarendraModi vận dụng như một sức mạnh mềm để đẩy mạnh những nối kết văn hóa và tâm linh giữa Ấn Độ và châu Á; từ đó, tạo nền tảng phát triển các mối quan hệ, gia tăng tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Thông tin hàng ngày