TP.HCM: Phật giáo Q.Bình Tân tổ chức 4 trường hạ

GNO - HT.Thích Nhật Ấn, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng BTS GHPGVN Q.Bình Tân vừa ký thông báo việc tổ chức Phật đản và An cư kiết hạ PL.2562 trên địa bàn quận.

H (13).JPG


Phật tử dâng hoa tại Đại lễ Phật đản PL.2561 do Phật giáo Bình Tân tổ chức

Theo đó, Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra tại lễ đài chính tổ đình Long Thạnh (Văn phòng BTS) vào lúc 6 giờ ngày 26-5 (nhằm 12-4-ÂL). Thông báo cho hay, tùy tình hình thực tế mỗi tự viện thiết trí lễ đài, treo cờ, pano, lồng đèn, thuyết giảng... để đón mừng ngày Phật đản sinh. Khuyến khích Phật tử treo cờ, lồng đèn tại tư gia để hưởng ứng.

Ngoài ra yêu cầu các tự viện tùy tình hình thực tế, tổ chức tặng quà cho đồng bào nghèo, hoàn cảnh khó khăn, thăm viếng các gia đình chính sách, đặt vòng hoa tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm...

5 giờ ngày 15-4-ÂL, các tự viện tập trung về trụ sở của BTS GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10) để tham dự Đại lễ Phật đản do BTS Phật giáo TP hợp với TƯGH tổ chức.

Về An cư kiết hạ, BTS quận sẽ tổ chức 4 điểm an cư tập trung và tại chỗ.

Cụ thể, chư Tăng tại tổ đình Long Thạnh và chùa Huệ Nghiêm; chư Ni tại chùa Vạn Phước và Từ Hạnh. Lễ khai hạ diễn ra lúc 8 giờ ngày 12-4-ÂL tại tổ đình Long Thạnh. Đồng thời yêu cầu, tùy thực tế tại các tự viện mà tổ chức kiết giới an cư đủ 3 tháng theo tinh thần giới luật Phật chế định.

Quảng Hậu

Sắp ra mắt 2 chuyên mục Phật đản

Đó là chuyên mục Phật đản khắp nơi Đức Phật trong đời nằm trong cụm Phật đản 2018 (www.giacngo.vn/phatdan2018/) - sẽ hiển thị trên trang chủ của Giác Ngộ online từ ngày 15-5 đến ngày 15-6-2018 (tức 1-4 đến 2-5-Mậu Tuất) - chuyển tải đầy đủ các hoạt động mùa Phật đản khắp nơi cùng các câu chuyện học Phật của bạn đọc.

Bài vở cộng tác hoan hỷ gửi về: toasoan@giacngo.vn. Liên hệ quảng cáo trên 2 chuyên mục thu hút độc giả được tổ chức mỗi năm này, quý doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân gọi cho người phụ trách, số: 0906951089 (Tâm Ánh).

GNO

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày