TP.HCM: Phật giáo Q.Tân Bình tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại tổ đình Giác Lâm

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 2-5, tại tổ đình Giác Lâm (P.10, Q.Tân Bình) Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình đã tổ chức phiên họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.
TP.HCM: Phật giáo Q.Tân Bình tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại tổ đình Giác Lâm ảnh 1

Niệm Phật cầu gia hộ

Buổi họp có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình; chư vị thành viên Ban Trị sự quận và chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn đồng tham dự.

Tại phiên họp, đại diện Ban Thư ký đã trình các dự thảo kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567. Theo đó, Đại lễ Phật đản sẽ được tổ chức tại tổ đình Giác Lâm (565 Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình) vào lúc 15 giờ ngày 28-5-2023 (nhằm ngày 10-4-Quý Mão).

TP.HCM: Phật giáo Q.Tân Bình tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại tổ đình Giác Lâm ảnh 2
Thượng tọa Thích Đạt Đức phát biểu khai mạc phiên họp

Về khóa An cư kiết hạ, Phật giáo Q.Tân Bình sẽ có 4 điểm an cư tập trung: chư Tăng Bắc tông tại chùa Báo Ân (53 Lê Bình,P.4, Q.Tân Bình); chư Tăng Nam tông (Khmer) tại chùa Pothiwong (21/2 đường Bùi Thế Mỹ, P.10, Q.Tân Bình); chư Tăng Nam tông (Kinh) tại chùa Phật Bảo (673/3 đường Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình) và chư Ni Khất sĩ tại tịnh xá Ngọc Phú (số 64, Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình).

Chư Tăng an cư tại chỗ sẽ tập trung Bố-tát và quá đường tại chùa Báo Ân; chư Ni an cư tại chỗ tập trung Bố-tát tại chùa Thiền Quang (số 1, Trương Công Định, P.13, Q.Tân Bình).

TP.HCM: Phật giáo Q.Tân Bình tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại tổ đình Giác Lâm ảnh 3
Thượng tọa Thích Từ Tánh, trụ trì tổ đình Giác Lâm phát biểu

Đặc biệt, trong chuỗi sự kiện kính mừng Phật đản năm nay, Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình sẽ đồng hành cùng MTTQVN quận tổ chức chương trình Liên hoan ẩm thực Buffet chay lần I với chủ đề “Chung một tấm lòng - Chia sẻ yêu thương” vào lúc 17 giờ ngày 28-5 tại tổ đình Giác Lâm, nhằm chung tay góp sức hỗ trợ chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Tại phiên họp, chư Tăng Ni cũng đã trao đổi, đóng góp một số ý kiến thiết thực cho những công tác Phật sự sắp tới.

TP.HCM: Phật giáo Q.Tân Bình tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại tổ đình Giác Lâm ảnh 4
Ni trưởng Thích nữ Như Diệu đóng góp ý kiến

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình đã chỉ đạo cụ thể các công việc cần điều chỉnh, quyết định một số nội dung mới để phù hợp với ý kiến số đông. Phiên họp kết thúc trong tinh thần hoan hỷ, lục hòa của toàn thể đại chúng.

Sau đó phiên họp, chư tôn đức Ban Trị sự đã quang lâm nơi Giác linh đài thắp hương tưởng niệm nhân lễ Đại tường Hòa thượng Thích Huệ Xướng.

TP.HCM: Phật giáo Q.Tân Bình tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại tổ đình Giác Lâm ảnh 5

Thắp hương tưởng niệm Đại tường Hòa thượng Thích Huệ Xướng

Hòa thượng Thích Huệ Xướng, Nguyên Chánh Văn phòng Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, Nguyên Ủy viên Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước TP.HCM kiêm Chánh Thư ký Phật giáo Yêu nước Q.Tân Bình, Nguyên Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chánh Đại diện Phật giáo Q.Tân Bình, viện chủ chùa Vạn Hạnh (P.4, Q.Tân Bình).

Do bệnh duyên, Hòa thượng đã thu thần viên tịch lúc 20 giờ ngày 26-5-2021 (nhằm ngày 14-4-Tân Sửu). Trụ thế: 75 năm, 55 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Đạo

Ký ức của chứng nhân 1963: “Tôi ngỡ ngàng và quá xúc động…”

GNO - “Có mặt trong đoàn người Tăng Ni, Phật tử rước di ảnh các Thánh tử đạo ngày 11-6 và chứng kiến Bồ-tát tự thiêu để bảo vệ Chánh pháp, tôi ngỡ ngàng và quá xúc động. Cảm giác đó vẫn còn khá mới trong tâm của tôi dù thời gian đã 60 năm qua”, ngài chia sẻ với Báo Giác Ngộ.

Thông tin hàng ngày