TP.HCM: Ban Trị sự Phật giáo Q.11 sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản tại chùa Giác Sanh

Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.11 phát biểu tại buổi họp
Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.11 phát biểu tại buổi họp
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Đó là kế hoạch được Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.11 thống nhất trong phiên họp sáng qua, ngày 1-5, tại Văn phòng Ban Trị sự, chùa Giác Sanh (103 Âu Cơ, P.14).

Chư tôn đức phát biểu

Chư tôn đức phát biểu

Buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Ngộ, Cố vấn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.11; Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.11, cùng chư tôn đức Tăng Ni trong Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.11, Tăng Ni trụ trì các tự viện trong địa bàn quận tham dự.

Đại diện các cơ quan có ông Trần Thanh Mẫn, chuyên viên Ban Tôn giáo TP; ông Lâm Viên Đức, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN Q.11; ông Phạm Chí Bình, Phó Trưởng phòng Nội vụ Q.11 tham dự.

Ông Lâm Viên Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN Q.11 phát biểu

Ông Lâm Viên Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN Q.11 phát biểu

Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.11 đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ, đồng thời đã lấy ý kiến chư tôn đức thành viên, đại diện chính quyền và thống nhất nội dung tổ chức các sự kiện trên.

Theo đó, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 sẽ tổ chức vào lúc 7 giờ, ngày 1-6 (14-4-Quý mão), tại chùa Giác Sanh - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Q.11.

Ban Trị sự khuyến khích trụ trì các tự viện tổ chức thiết trí lễ đài Phật đản trang nghiêm, hướng dẫn Phật tử thiết trí lễ đài tại gia (nếu có) và kêu gọi Phật tử vân tập về tự viện tham dự Đại lễ.

Toàn cảnh phiên họp

Toàn cảnh phiên họp

Năm nay, Ban Trị sự Phật giáo Q.11 không tổ chức An cư kiết hạ tập trung, sẽ duy trì khóa an cư tại chỗ.

Dịp này, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.11 cũng phổ biến thông tin liên quan Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567, do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức.

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ ghi nhận sự đóng góp ý kiến trong tinh thần đoàn kết của chư tôn đức.

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.11 bày tỏ mong muốn chư tôn đức và Phật tử tại các tự viện vân tập về chùa Giác Sanh theo đúng thời gian ấn định, để Đại lễ Phật đản do Ban Trị sự Phật giáo quận tổ chức diễn ra trang nghiêm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày