TP.HCM: Trao Quyết định nhân sự PG H.Nhà Bè

GNO - Sáng nay, 25-11, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM dưới sự chủ trì của HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm thành phần nhân sự BTS GHPGVN huyện Nhà Bè tại Văn phòng BTS (Tổ đình Ấn Quang, Q.10, TP.HCM).

THPG (2).jpg
HT.Thích Thiện Tánh phát biểu khai mạc lễ trao quyết định

THPG (5).jpg
ĐĐ.Thích Thiện Quý đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự PG H.Nhà Bè

Đến tham dự lễ trao quyết định có chư tôn đức giáo phẩm Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM: HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Minh Chơn, HT.Thích Minh Thông, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Tịnh Hạnh…; cùng chư tôn đức BTS GHPGVN huyện Nhà Bè: HT.Thích Thiện Nghĩa, Ni sư TN.Như Thảo…

Đại diện các cơ quan, ban, ngành huyện Nhà Bè có ông Nguyễn Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN H.Nhà Bè; Nguyễn Văn Hết, Cán bộ phòng Nội vụ H.Nhà Bè.

THPG (6).jpg

HT.Thích Trí Quảng trao quyết định

THPG (7).jpg

TT.Thích Thiện Nghĩa, Trưởng BTS GHPGVN H.Nhà Bè nhiệm kỳ VIII phát biểu nhận nhiệm vụ

Sau phát biểu khai mạc của HT.Thích Thiện Tánh, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Ni sư TN.Như Thảo báo cáo sơ lượt các hoạt động Phật sự của Phật giáo H.Nhà Bè trong nhiệm kỳ VII (2007-2012). Theo đó, Phật giáo H.Nhà Bè đã hoàn thành nhiều Phật sự do BTS GHPGVN TP.HCM giáo phó và thực hiện các chương trình hoạt động do chính quyền địa phương phát động. TT.Thích Thiện Nghĩa, Chánh Đại diện PG H.Nhà Bè đại diện nhân sự nhiệm kỳ VII tuyên bố mãn nhiệm.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Thiện Quý, đại diện Ban Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự BTS GHPGVN H.Nhà Bè nhiệm kỳ VIII (2012-2017). Theo đó, BTS GHPGVN H.Nhà Bè gồm 10 thành viên do TT.Thích Thiện Nghĩa tiếp tục đảm nhiệm Trưởng BTS GHPGVN H.Nhà Bè; Ni sư TN.Như Thảo, đảm nhiệm Phó BTS GHPGVN H.Nhà Bè; ĐĐ.Thích Đức Thông đảm nhiệm Thư ký BTS GHPGVN H.Nhà Bè.

NB.jpg


Ni sư TN.Như Thảo báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ VII

THPG (9).jpg

Ông Nguyễn Văn Bi phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Bi cũng đã ghi nhận những hoạt động Phật sự của Phật giáo H.Nhà Bè trong nhiệm kỳ VII. Ông cũng bày tỏ, trong nhiệm kỳ VIII, BTS GHPGVN H.Nhà Bè cùng Tăng Ni, Phật tử tiếp tục cùng với chính quyền địa phương thực hiện các chương trình vì lợi ích nhân sinh.

THPG (10).jpg

HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ

THPG (1).jpg
Nhân sự BTS GHPGVN H.Nhà Bè lắng nghe lời đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Trí Quảng đã nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, BTS GHPGVN H.Nhà Bè tuy làm được một số hoạt động tại địa phương và Phật sự do Phật giáo thành phố giao phó nhưng vẫn còn thiếu đoàn kết trong nội bộ nên kết quả các hoạt động Phật sự chưa được như mong muốn.

Với nhân sự nhiệm kỳ VIII, Hòa thượng mong muốn tất cả thành viên BTS GHPGVN H.Nhà Bè phải đoàn kết hơn, lấy ý kiến tập thể quyết định công tác Phật sự, làm được như vậy thì Phật sự nào cũng sẽ hoàn thành.

Đồng thời, BTS nhiệm kỳ mới cũng phải tranh thủ sự đồng tình của những vị tích cực, những vị chưa tham gia hoạt động Phật sự của BTS, những vị còn bất đồng với BTS…  để có thêm sức mạnh đoàn kết, từ đó đẩy mạnh hoạt động Phật sự vì mục tiêu chung của Phật giáo địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày