Trà Vinh: Đêm văn nghệ, thả hoa đăng mừng Lễ hội Ok Om Bok

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 27-11, tại Khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà Om (P.8, TP.Trà Vinh) đã diễn ra chương trình văn nghệ, diễu hành và thả hoa đăng mừng Lễ hội Ok Om Bok năm 2023 của đồng bào Khmer.
Chư Tăng, đại biểu tham dự
Chư Tăng, đại biểu tham dự

Chương trình có sự tham dự của Hòa thượng Thạch Sok Xane, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Hòa thượng Thạch Oai, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; cùng đại diện chư Tăng các chùa trong tỉnh.

Phía chính quyền có ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Triết, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức; cùng lãnh đạo các ban ngành tỉnh Trà Vinh, các địa phương trong tỉnh và đông đảo người dân... tham dự.

Hòa thượng Thạch Sok Xane phát biểu
Hòa thượng Thạch Sok Xane phát biểu

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thạch Sok Xane đã phát biểu bày tỏ niềm phấn khởi trước các hoạt động của lễ hội mang nhiều nội dung thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer.

Hòa thượng Thạch Sok Xane kêu gọi chư Tăng, Phật tử Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết các dân tộc, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Trà Vinh ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Thả hoa đăng cầu nguyện
Thả hoa đăng cầu nguyện

Được biết, Lễ hội Ok Om Bok còn gọi là lễ cúng trăng - đây lễ hội quan trọng của đồng bào Khme đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Điền/BGN

Một ngày lịch sự

Hồi nhỏ, tôi đón Tết với ba cái tinh khôi. Tinh khôi thứ nhất là bộ áo quần mới mẹ đã may sẵn từ mấy tháng trước nhưng phải đợi đến sáng mồng một Tết mới cho mặc. Tinh khôi thứ hai là tóc trên đầu. Ngày ba mươi Tết, anh em chúng tôi phải đi cắt tóc để có cái đầu mới tinh.
Khuôn viên chùa Phù Sơn được bao quanh bởi các đồng lúa, tạo nên sự bình yên

[Ảnh] Xuân về nơi Phù Sơn tự

GNO - Phù Sơn tự (xã Tân An, tỉnh An Giang) được người dân địa phương thường gọi với cái tên thân quen là chùa Núi Nổi vì nằm trên một gò núi cao khoảng 10m nổi lên giữa vùng đồng bằng trũng thấp. Tiết trời vào xuân, cảnh vật nơi đây cũng tươi tắn để đón chào một năm mới bình an.

Thông tin hàng ngày