Trà Vinh: Trường TCPH chiêu sinh khóa VI

Tăng Ni sinh khóa V Trường TCPH Trà Vinh
Tăng Ni sinh khóa V Trường TCPH Trà Vinh

GNO - Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Trà Vinh (TCPH) thông báo chiêu sinh khóa VI (2018 - 2021) cho tất cả Tăng Ni thuộc GHPGVN.

Theo đó, Tăng Ni có tuổi đời từ 17 đến 45 tuổi, có phẩm hạnh và sức khỏe tốt, đã thọ giới Sa-di, Sa-di-ni; Tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc văn hóa hoặc tương đương.

Thời gian chiêu sinh và tiếp nhận hồ sơ, kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17-9-2018 (8-8-Mậu Tuất), dự kiến ngày khai giảng vào 28-9-2018 (19-8-Mậu Tuất).

Địa điểm phát và tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Trường TCPH tỉnh Trà Vinh, Tổ đình chùa Lưỡng Xuyên (số 03, đường Lê Lợi, phường 1, TP.Trà Vinh). Điện thoại liên hệ: 0989 232 071, ĐĐ.Thích Minh Độ - Chánh Thư ký Trường TCPH TV và 0903 990 454, ĐĐ.Thích Huệ Đạt - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trường TCPH TV. Tăng Ni có thể tải hồ sơ về trên địa chỉ website: www.phatgiaotravinh.com

Tăng Ni sinh theo học khóa VI Trường TCPH tỉnh Trà Vinh được miễn học phí hoàn toàn. Tăng sinh nội trú tại Văn phòng Trường TCPH tỉnh Trà Vinh; Ni sinh nội trú tại Liên Quang thiền viện (đường Hùng Vương, P.4, TP.Trà Vinh).

HD

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày