Trang nghiêm lễ Mộc dục tại chùa Huê Nghiêm

GNO - Sáng nay, 23-5 (nhằm 94-Mậu Tuất), Đạo tràng Pháp Hoa chùa Huê Nghiêm (Q.2) đã trang nghiêm cử hành lễ Mộc dục nhân Tuần lễ Phật đản PL.2562. Tham dự và chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Phương trượng chùa Huê Nghiêm Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Lệ Trang, Phó BTS Phật giáo TP, Trụ trì chùa Huê Nghiêm... cùng chư Tăng và đông đảo Phật tử đạo tràng Pháp Hoa tham dự.

MocducHN2 (3 of 11).jpg

Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, HT.Thích Trí Quảng đã niêm hương cúng dường Tam bảo và thực hiện nghi thức lễ Mộc dục theo truyền thống Bắc truyền. Cả đạo tràng trang nghiêm đồng thanh tụng bài kệ sám Khánh đản.

TT.Thích Lệ Trang đã có bài pháp ngắn về ý nghĩa sự kiện Phật đản sanh. Đây là sự kiện hy hữu trong đời và khác biệt với những tôn giáo khác trên thế gian. Thượng tọa nhắc nhở những Phật tử luôn ý thức phải làm những việc thiện lành trong cuộc sống; tu tập xứng đáng với gia tài quý báu mà Đức Phật để lại, dù hơn 25 thế kỷ vẫn giữ nguyên giá trị.

Toàn thể đạo tràng đã làm lễ Tắm Phật trong tiếng kệ và niệm hồng danh Đức Phật.

Một số hình ảnh do PV Giác Ngộ ghi nhận:

MocducHN2 (1 of 11).jpg

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm đạo tràng

MocducHN2 (2 of 11).jpg
MocducHN2 (4 of 11).jpg
MocducHN2 (5 of 11).jpg
MocducHN2 (7 of 11).jpg

Hòa thượng Phương trượng chùa Huê Nghiêm và chư tôn đức làm lễ Mộc dục

MocducHN2 (8 of 11).jpg
MocducHN2 (9 of 11).jpg
MocducHN2 (10 of 11).jpg

Thượng tọa Trụ trì có thời pháp ngắn về ý nghĩa sự kiện Đức Phật đản sanh

MocducHN2 (11 of 11).jpg

Các Phật tử thực hiện nghi thức Tắm Phật

MocducHN2 (6 of 11).jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày