Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ - Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Lễ tưởng niệm Tuần lâm Tiểu tường Đức Đệ tam Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ do Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội và sơn môn tổ đình Viên Minh tổ chức - Ảnh: Bảo Trinh/BGN
Lễ tưởng niệm Tuần lâm Tiểu tường Đức Đệ tam Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ do Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội và sơn môn tổ đình Viên Minh tổ chức - Ảnh: Bảo Trinh/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-10 (16-9-Nhâm Dần), GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội và sơn môn tổ đình Viên Minh (chùa Ráng, TP.Hà Nội) đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ, Đệ tam Pháp chủ GHPGVN, tròn 1 năm ngày ngài viên tịch.
Tôn dung Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021)

Tôn dung Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021)

Hiện diện tham dự có chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh: Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký; Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Ủy viên Thường trực.

Chư tôn Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, các vị giáo phẩm Hội đồng Trị sự dâng hương tưởng niệm

Chư tôn Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, các vị giáo phẩm Hội đồng Trị sự dâng hương tưởng niệm

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội cùng chư vị Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng I và II Trung ương GHPGVN; Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội và các tỉnh, thành phố; các Ban, Viện Trung ương; chư Tăng Ni sơn môn tổ đình Viên Minh và các sơn môn ở miền Bắc, các tổ đình, tự viện Hà Nội cũng như các địa phương về tham dự, đến đảnh lễ tưởng niệm.

Từ phải sang: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

Từ phải sang: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

Tham dự lễ tưởng niệm còn có lãnh đạo các cơ quan Trung ương, MTTQVN, các Bộ, ngành, chính quyền Hà Nội và địa phương sở tại.

Trước giờ cử hành lễ tưởng niệm, chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đã thành kính dâng hương mặc niệm trước bảo tháp Đức Đệ tam Pháp chủ trong khuôn viên tổ đình Viên Minh.

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ thay mặt GHPGVN và Tăng Ni, Phật tử cung tuyên lời tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ nhân Tiểu tường - tròn 1 năm Đức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cung tuyên lời tưởng niệm của GHPGVN - Ảnh: Đăng Huy

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cung tuyên lời tưởng niệm của GHPGVN - Ảnh: Đăng Huy

Trước Giác linh đài tôn trí di ảnh của Đức Đại lão Hoà thượng, chư tôn đức đã cùng ôn lại giới hạnh sáng ngời của một bậc tùng lâm cương kỷ của Phật giáo Việt Nam, vị cao Tăng trụ thế 105 tuổi, sống qua nhiều giai đoạn lịch sử, có lúc rất khắc nghiệt, nhưng vẫn một lòng chung thuỷ với lối sống thiểu dục tri túc, giữ gìn và duy trì nếp sống sơn môn.

Đức Đệ tam Pháp chủ đã thuận lẽ vô thường thấm thoắt nay đã giáp năm, nhưng đạo phong tôn kính, đặc biệt những chỉ dạy của ngài đối với Hội đồng Chứng minh, trong đó có việc thành lập Hội đồng Giám luật "là di sản vô giá mà Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã để lại cho GHPGVN hôm nay và mãi mãi về sau”, Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ truy tán.

Chư tôn đức và quan khách trang nghiêm trong khi Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ cung tuyên lời tưởng niệm

Chư tôn đức và quan khách trang nghiêm trong khi Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ cung tuyên lời tưởng niệm

Dịp này, GHPGVN và sơn môn tổ đình Viên Minh thực hiện tái bản những dịch phẩm kinh điển, trước tác của Đức Đại lão Hoà thượng trong bộ ấn phẩm in đẹp với tiêu đề chung: "Đệ tam Pháp chủ toàn tập" cùng tập kỷ yếu về ngài qua dòng tâm tưởng về những lần hạnh ngộ của chư vị Trưởng lão, Tăng Ni, các vị lãnh đạo, nhà trí thức các thế hệ ở trên cả ba miền đất nước.

Đức Đại lão Hoà thượng Đệ tam Pháp chủ đã thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 22 phút ngày 21-10-2021 (nhằm ngày 16-9-Tân Sửu) tại tổ đình Viên Minh ở tuổi 105, tròn 100 năm xuất gia tu hành và trọn vẹn đi trên con đường của một vị xuất gia đệ tử Đức Như Lai, với 85 năm Hạ lạp thanh tịnh giới pháp.

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự dâng hương tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự dâng hương tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

"Ngài đã ra đi, tưởng chừng như câu chuyện cổ tích đã khép lại nhưng thực sự mạch sống của ngài vẫn tồn tại, hiển hiện trong tôi, trong thế giới tâm linh không thể nghĩ bàn; Đạo nghiệp của ngài vẫn còn đó trong lòng Đạo pháp và Dân tộc", như lời của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã viết về Đức Đệ tam Pháp chủ.

Lễ Tuần lâm Tiểu tường, tưởng niệm tròn 1 năm ngày Đại lão Hoà thượng được tổ chức tại tổ đình Viên Minh trong 3 ngày, từ rằm cho tới 17-9-Nhâm Dần (10, 11 và 12-10-2022).

Lễ Tiểu tường Đức Pháp chủ GHPGVN được tổ chức tại tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), nơi gắn bó với đạo nghiệp tu hành của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Lễ Tiểu tường Đức Pháp chủ GHPGVN được tổ chức tại tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), nơi gắn bó với đạo nghiệp tu hành của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày