Lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại Việt Nam Quốc Tự

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 quận huyện thành kính đảnh lễ Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN
Chư tôn giáo phẩm chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 quận huyện thành kính đảnh lễ Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự, sáng nay, 9-10 (14-9-Nhâm Dần) sau thời bố-tát của chư Tăng, GHPGVN TP.HCM đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm nhân Tuần lâm Tiểu tường - tròn một năm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch.
Di ảnh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự

Di ảnh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự

Theo đó, nhân lễ Tiểu tường, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thiết lễ tưởng niệm, cúng dường, tri ân công đức to lớn của Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN đối với Đạo pháp và Dân tộc.

Tham dự có chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và các ban ngành trực thuộc, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện.

Chư tôn đức chí thành tưởng niệm, đảnh lễ Giác linh Đức Pháp chủ GHPGVN

Chư tôn đức chí thành tưởng niệm, đảnh lễ Giác linh Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thành kính cử pháp ngữ truy tán bậc tùng lâm cương kỷ của Phật giáo Việt Nam - Đức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Do niên cao, lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 22 phút ngày 21-10-2021 (nhằm ngày 16-9-Tân Sửu) tại tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội; Trụ thế: 105 năm, Hạ lạp: 85 năm.

Hòa thượng Thích Lệ Trang truy tán công hạnh của Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Lệ Trang truy tán công hạnh của Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Trong lời tưởng niệm của Giáo hội do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cung tuyên trước giờ di quan nhập bảo tháp tại tổ đình Viên Minh, đã ca ngợi cuộc đời hơn trăm năm thác tích trần hoàn, Đức Đệ tam Pháp chủ đã thắp sáng tâm đăng bao thế hệ.

Chư tôn đức dâng trà cúng dường

Chư tôn đức dâng trà cúng dường

"Ngài thường dạy: Chùa to Phật lớn vẫn không quý bằng đạo vị Thầy - Trò, Thầy - Trò tương tục mới là mạch sống Phật môn. Từ khi nhận được di huấn của Thầy Tổ, ngài nhất hướng giữ gìn, trùng hưng chốn Tổ. Dù lúc gian nan cuốc đất trồng rau trong hợp tác xã nông nghiệp, hay khi được Giáo hội suy tôn ngôi vị Pháp chủ tối cao, ngài vẫn một lòng sống cảnh thanh bần thủ Đạo. Trong trượng thất đơn sơ, dưới mái chùa cổ kính, dù thời tiết đổi thay, dù thế cuộc xoay vần, Ngài vẫn nghiêm trang cốt cách thoát tục: Tay lần tràng hạt, miệng niệm Nam-mô. Câu kinh vàng của Phật Tổ Tam Kinh, lời niệm Phật của Đức Pháp chủ đã trở thành hơi thở của Giáo hội, truyền lưu mạng mạch Phật pháp. Ngài đã âm thầm gìn giữ ngọn đèn trí tuệ của đức Như Lai được Tổ Tổ tương truyền", lời tưởng niệm của Giáo hội hoài niệm.

Chư Hòa thượng dâng vật phẩm cúng dường

Chư Hòa thượng dâng vật phẩm cúng dường

Khi tuổi cao sức yếu, đệ tử tứ chúng vấn an, Đức Pháp chủ đều dạy: "Nhất tâm niệm Phật". Thân giáo và khẩu giáo của ngài đã thắp sáng niềm tin chánh pháp cho bao người con Phật. Đặc biệt, trước lúc từ bỏ huyễn thân, lo lắng cho kỷ cương của Giáo hội, ngài ân cần chỉ dạy chư vị Trưởng lão trong Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh thành lập Hội đồng Giám luật, để lại di sản vô giá cho GHPGVN.

Thành kính đảnh lễ Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Thành kính đảnh lễ Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Được biết, lễ Tuần lâm Tiểu tường Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN sẽ do Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội và sơn môn tổ đình Viên Minh tổ chức vào các ngày 15, 16 và 17-9-Nhâm Dần, tại tổ đình Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày