Trao chứng chỉ tốt nghiệp đến Phật tử lớp giáo lý chùa Minh Đạo

Đại đức Thích Minh Ân trao chứng chỉ đến học viên lớp học - Ảnh: Đăng Huy
Đại đức Thích Minh Ân trao chứng chỉ đến học viên lớp học - Ảnh: Đăng Huy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Lớp giáo lý chùa Minh Đạo (quận 3, TP.HCM) vừa được tổ chức lễ phát chứng chỉ tốt nghiệp niên khóa học 2021- 2022 và khai giảng khóa mới cho Phật tử vào sáng 12-3.
Chứng minh có Hòa thượng Thích Minh Hiền, Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận 3; Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Phó Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3 - Ảnh: Đăng Huy

Chứng minh có Hòa thượng Thích Minh Hiền, Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận 3; Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Phó Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3 - Ảnh: Đăng Huy

Phát biểu tại lễ trao chứng chỉ lớp giáo lý, Đại đức Thích Minh Ân, trụ trì chùa Minh Đạo cho biết lớp học đã trải qua nhiều khóa giáo lý với sự quan tâm tạo điều kiện của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, viện chủ chùa Minh Đạo, chư tôn đức giáo thọ đã dành thời gian mỗi Chủ nhật hàng tuần về chùa giảng dạy giáo lý đến học viên.

Hòa Thích Minh Hiền đã trao bằng công đức của Trưởng lão Hòa thượng Viện chủ gởi tri ân Ban Chủ nhiệm và Ban Giáo thọ - Ảnh: Đăng Huy

Hòa Thích Minh Hiền đã trao bằng công đức của Trưởng lão Hòa thượng Viện chủ gởi tri ân Ban Chủ nhiệm và Ban Giáo thọ - Ảnh: Đăng Huy

Phật tử Diệu Hoa thay mặt học viên lớp học bày tỏ tri ân công đức thầy Ban Chủ nhiệm, giáo thọ sư và nguyện sẽ tinh tấn trên con đường học tu và thực hành giáo pháp Phật, mang lại an lạc tự thân và những người xung quanh.

Hòa thượng Thích Phước Nghiêm trao chứng chỉ đến học viên - Ảnh: Đăng Huy

Hòa thượng Thích Phước Nghiêm trao chứng chỉ đến học viên - Ảnh: Đăng Huy

Thay mặt chư tôn đức chứng minh, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Phó Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương ban đạo từ bày tỏ mong muốn học viên lớp học phải phấn đấu tu học để có an lạc trên con đường học Phật, sau đó Phật hóa gia đình cùng đi trên con đường vui, đó là cách để tri ân tấm lòng dành cho chư tôn đức giáo thọ, và chư tôn đức chùa Minh Đạo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày