Trao quà đến hộ nghèo, bị lũ lụt miền Trung

GNO - Vừa qua, chùa Yên Cát (thị trấn Vĩnh tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh phúc) do ĐĐ. Thích Giac Thành, trụ trì chùa làm trưởng đoàn cùng các Phật tử đi thăm tặng quà đến đồng bào tỉnh Hà Tĩnh.

 
1 (1).jpg

Trao quà đến 210 hộ dân bị thiệt hại nặng do lũ lụt

Đoàn đã tặng 210 hộ dân bị thiệt hại nặng do lũ lụt, lốc xoáy gây lên tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 210 xuất quà, mỗi xuất trị gia 1 triệu đồng, bao gồm mì tôm, sữa, lương khô, nước uống và 10 xuất cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tổng giá trị trên 220 triệu đồng.

Được biết, từ đầu năm đến nay, chùa Yên Cát đã tổ chức được 4 đợt đi hỗ trợ bà con nghèo ở tỉnh Lào Cai. Qùa gồm đồ dùng gia đình và 50 kg gạo/hộ, trong đó có 1 hộ đặc biệt khó khăn được nhận 5 triệu đồng và cấp sữa trong vòng 6 tháng.

                                                             Kim Thế Hạng

ĐỒNG THÁP: Chùa Tâm Thành tặng quà đợt 2

Tiếp tục chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt, Đại đức Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Tâm Thành, xã Phú Cường -Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tam Nông, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cho biết: đến thời điểm này, đoàn từ thiện Phật giáo tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức vận động được tổng cộng 1.000 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng gồm: mùng, mền, gạo, nồi (lớn nhỏ) và các đồ đạc cần thiết sinh hoạt hằng ngày khác.

 
Thay Thich Thien Quy chuan bi qua cho dan ngheo lu lut  mien Trung.jpg

Chúa Tâm Thành trao quà đến hộ nghèo ảnh hưởng lũ lụt

Chuyến đi này cũng trao tặng 500 tấm tole cho từ 50 – 100 hộ bị tốc mái nhà do bão lũ. Tổng trị giá các phần quà trên 1,2 tỷ đồng, do các Phật tử chùa Tâm Thành và các mạnh thường quân hỗ trợ.

Dự kiến, ngày 4-11, đoàn từ thiện chùa Tâm Thành sẽ có mặt tại các tỉnh miền Trung gồm hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị cứu trợ cho đồng bào bị thiệt hại lũ lụt. Sau chuyến đi này, đoàn từ thiện Chùa Tâm Thành sẽ tiếp tục vận động để cứu trợ đồng bào miền Trung đợt 3…

Được biết, đoàn từ thiện Chùa Tâm Thành đã có chuyến cứu trợ cho 2.167 hộ bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt, với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng.

Trần Trọng Trung

NGHỆ AN: Trao quà đến người khiếm thị và bàn giao nhà

Chiều ngày 28-10, nhóm Phật tử từ thiện Nguyên Quang , chùa Đông Yên (Quỳnh Lưu, Nghệ An); chùa Phước Hưng (Đồng Tháp) phối hợp với Hội Người mù huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tổ chức trao tặng 200 suất quà cho người khiếm thị nghèo trên địa bàn huyện.

 
IMG_2451.JPG

Đoàn từ thiện trực tiếp trao tận tay 200 suất quà cho người khiếm thị

Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng , bao gồm 1 thùng mì tôm và tiền mặt .

Hoạt động nhằm chia sẻ khó khăn với người mù và gia đình, trong đợt mưa lũ vừa qua, động viên họ tiếp tục lạc quan, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Dịp này, đoàn từ thiện cùng với Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc đã tổ chức lễ trao nhà tình thương đến gia đình Bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1957) tại xóm Ngọc Sơn, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà. 

Gia đình bà Hòa thuộc diện gia đình hộ nghèo, cuối năm 2015 chồng bà là ông Trần Hồng Năm (SN 1952) nguyên là chủ tịch Hội Người mù huyện Thạch Hà phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chi phí điều trị lên hàng trăm triệu đồng, nhà nghèo gặp rủi ro nên khó khăn chồng chất khó khăn, ngôi nhà cũ của gia đình đã hư hỏng, dột nát xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm.

Hội Người mù huyện Thạch Hà  kêu gọi nhóm Phật tử từ thiện Nguyên Quang, Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc hỗ trợ 30 triệu đồng,  UBND - UBMTQ  huyện Thạch Hà, xã Thạch Ngọc 35 triệu đồng.                                                                        

  Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày