Trao tặng tiền điều trị cho bệnh nhân ung thư

GNO - Chiều nay, 17-12, TT.Thích Chơn Tịnh, Phó ban TTXH Báo Giác Ngộ đã hướng dẫn TT.Thích Minh Thiện, trụ trì tu viện Tuệ Viên (Mỹ) cùng Phật tử tu viện đến tòa soạn Báo Giác Ngộ (Q.3, TP.HCM) hỗ trợ tiền điều trị cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại các bệnh viện TP.HCM.

HD (1).jpg

TT.Thích Chơn Tịnh, TT.Thích Minh Thiện trò chuyện với bệnh nhân

Anh BB.jpg

TT.Thích Minh Thiện tặng tiền điều trị cho bệnh nhân

Theo đó, 135 bệnh nhân ung thư, chủ yếu đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM được đoàn từ thiện ủng hộ mỗi người 1 triệu đồng. Tổng trị giá 135 triệu đồng do TT.Minh Thiện cùng Phật tử tu viện Tuệ Viên tài trợ.

Dịp này, TT.Thích Chơn Tịnh cũng trao 20 triệu đồng đến NS.Thích nữ Điều Liên, nhân vật đăng trên tiểu mục “Mở rộng lòng từ” trên Báo Giác Ngộ số 769. Số tiền này do độc giả Báo Giác Ngộ thông qua Ban TTXH Báo Giác Ngộ trực tiếp ủng hộ.

H.Diệu

Độc giả Báo Giác Ngộ ủng hộ 80 triệu đồng cho chú Hữu Vinh

GNO - Cũng trong chiều nay, TT.Thích Chơn Tịnh, Phó ban TTXH Báo Giác Ngộ đã trao 80 triệu đồng của các nhà hảo tâm, bạn đọc Báo Giác Ngộ ủng hộ cho chú Sa-di Thích Hữu Vinh đang tu học tại chùa Vĩnh Phước, quận 3, TP.HCM có thêm chi phí để ghép thận.

HD (2).jpg
TT.Thích Chơn Tịnh trao 80 triệu đồng của độc giả ủng hộ đến chú Hữu Vinh

Trường hợp của chú Sa-di Thích Hữu Vinh, bị bệnh thận mãn, bác sĩ chỉ định ghép thận được Báo Giác Ngộ thông tin trên Giác Ngộ số 770. Hiện nay, chú được chị ruột cho thận nhưng chi phí ghép khá cao, khoảng 400 – 500 triệu đồng nên chú rất cần sự hỗ trợ của bạn đọc gần xa.

Thông qua Báo Giác Ngộ, chú Hữu Vinh chân thành cảm ơn chư tôn đức, các nhà hảo tâm, bạn đọc Báo Giác Ngộ đã cùng chung tay hỗ trợ chi phí ghép thận. Chú Hữu Vinh mong tiếp tục được giúp đỡ để có đủ chi phí ghép thận trong thời gian tới.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày