Trung Quốc: Hàng vạn người tưng bừng đón tết Nguyên Tiêu tại tỉnh Cam Túc

Ngày 13 tháng giêng năm Canh Ngọ,Chùa Lang Mộc - Châu Cam Nam, Khu tự trị dân tộc Tạng tỉnh Cam Túc.Đúng ngày 13 tháng giêng, thời tiết giá lạnh nhưng vẫn không ngăn trở được sự nhiệt tình của khách du lịch. Có thể nhìn thấy các du khách trong và ngoài nước mặc y phục đầy màu sắc, đeo máy ảnh đầy khắp trong các đường phố của thị trấn chùa Lang Mộc - Cam

Nam

, huyện Lục Khúc.

nguyen 1.jpg
 

Chùa Lang Mộc - "Tiểu Thụy Sĩ tại Phương Đông"

Bắt đầu ngày 13 tháng giêng, chùa Lang Mộc tổ chức 3 ngày tết Nguyên Tiêu, hoạt động theo phong tục tập quán dân gian. Chùa Lang Mộc xinh đẹp như thế nào mà lại có sức hấp dẫn vô cùng to lớn đối với các du khách trong và ngoài nước? Vì phong cảnh nơi đây tự nhiên, yên tĩnh, xinh đẹp, khiến cho chùa Lang Mộc - được xưng tụng là "tiểu Thụy Sĩ tại Phương Đông", một lần nữa lại thu hút hàng loạt khách du lịch và những nhà nhiếp ảnh.

Du khách Triệu Bồi Căn - công tác công ty Di Động tại Giang Tô nói với phóng viên: "Phong cảnh tự nhiên của chùa Lang Mộc thật tuyệt đẹp, hè tới tôi nhất định sẽ đến đây lần nữa, để cảm nhận những điểm khác nhau của chùa Lang Mộc". Bạn của Triệu Bồi Căn đến từ Hạ Môn, là một người đam mê nhiếp ảnh, cô khen ngợi không ngừng: "Phong cảnh chùa Lang Mộc khiến tôi cảm thấy an tĩnh và nhẹ nhàng, khi trở về tôi phải viết chuyên đề cho chuyến đi này". Khách du lịch Trung Quốc không chỉ hướng về chùa Lang Mộc, mà ngay cả những người nước ngoài cũng không ngoại lệ

Thành phố Lan Châu

Khoảng 10 giờ 30 ngày 26/2/2010 (13 tháng giêng âl), hàng vạn người đã có mặt tại Quảng trường Đông Phương Hồng - thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, để tham gia lễ khai mạc tết Nguyên Tiêu cùng các hoạt động đốt pháo hoa, múa sư tử, rước đèn...

nguyen 2 .jpg

Tiếng trống trổi từ xa dần dần đưa đến Khánh Dương Lộ, một trăm cái trống Thái Bình cuối cùng đã xuất hiện trước tầm nhìn và trong sự chờ đợi rất lâu của mọi người. Tiếp theo lối diễn xuất linh hoạt nhưng nhẹ nhàng uyển chuyển của các tay trống, là một hàng chữ "Thái Bình Hưng Thịnh" được vẽ thành hình vòng cung xinh đẹp, xuất hiện giữa không trung hòa lẫn trong từng tiếng trống. Họ đem niềm vui vẻ và sự nhiệt tình qua lối biểu diễn sinh động đến với nhân dân thành phố Lan Châu.

nguyen 3.jpg
 

Buổi biểu diễn sôi nổi kéo dài đến Thiên Thủy Nam Lộ, người men theo hai bên đường đông không kể xiết. "Dân gian vui vẻ đón thanh bình, cọp múa rồng bay chỗ chỗ xuân". Các trò chơi tết nguyên tiêu này mỗi năm đều có, mỗi năm đều xem vẫn không thấy chán, và đã trở thành món ăn văn hóa không thể thiếu đối với nhân dân bá tánh tỉnh Cam Túc

nguyen4.jpg
nguyen 5.jpg
nguyen 6.jpg
nguyen 7.jpg
nguyen 8.jpg
nguyen 9.jpg
nguyen 10.jpg
nguyen 11.jpg
imanguyen1 2.jpg
nguyen 14 .jpg

Ngày rằm tháng giêng năm Canh Ngọ,Lễ hội pháo hoa, lồng đèn, tiết mục âm nhạc được tổ chức tại các tỉnh thành đón mừng tết Nguyên Tiêu

Ngày 28/2 (rằm tháng giêng), tỉnh thành Cam Túc đã giăng đèn kết hoa đón mừng tết Nguyên Tiêu, do các cơ quan chính quyền, Ủy ban nhân dân thành phố Lan Châu long trọng tổ chức đốt pháo hoa, treo lồng đèn, tấu âm nhạc đón tết Nguyên Tiêu năm 2010.

nguyen 15.jpg

Lễ hội pháo hoa, tấu âm nhạc đón tết Nguyên Tiêu, tổ chức tại Thủy Xa Bát Lãm Viên - Lan Châu

nguyen 16.jpg
nguyen 17.jpg
nguyen 18.jpg
 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày