Trung Quốc: Hiệp hội Phật giáo tỉnh Hà Bắc long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ V

(GNO): Đại Hội đại biểu Phật giáo lần thứ năm tỉnh Hà Bắc đã long trọng khai mạc kể từ ngày 17-đến 19/09 tại thành phố Thạch Gia Trang. Hội nghị thông qua và bàn bạc báo cáo công tác của Ban trị sự Hiệp hội Phật giáo Hà Bắc lần thứ tư, tuyển chọn nhân sự ban lãnh đạo khóa mới, Trưởng lão Tịnh Huệ tiếp tục được chọn là Hội Trưởng Hiệp hội.

CAC DAI BIEU THAM DU HOI NGHI.jpg

Các đại biểu tham dự đại hội

LE KHAI MAC.jpg

Lễ khai mạc

PHAP SU THANH VIEN GOI QUA CHUC MUNG DAI HOI.jpg

Pháp sư Thanh Viên chức mừng đại hội

HT TINH HUE TAI NHAM CHUC TRUONG BAN TRI SU PG TINH HB.jpg

HT Tịnh Huệ tái nhậm nhiệm kỳ mới

CAC UY VIEN TRONG BAN TRI SU TINH CHUP HINH LUU NIEM.jpg

Các ủy viên chụp ảnh lưu niệm

9 h sáng ngày 17, Lễ khai mạc được long trọng mở màn trong âm thanh của bài hát Tam Bảo. Chủ tịch đoàn Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Bắc lần thứ năm này - Trưởng lão Tịnh Huệ trước ban đạo từ trong lễ khai mạc, đề xuất các chủ đề của hội nghị lần này, và tổng kết các hoạt động trong năm năm của lần thứ 4 vừa qua. Cục tôn giáo quốc gia, Tổng bí thư Hiệp hội Phật giáo Hà Bắc Trần Văn Nghiêu, Chủ tịch Hiệp hội Cơ Đốc Giáo Mục sư Cận Vân Bằng, toàn thể chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni Hà Bắc đồng gởi điện chúc mừng Đại Hội; Phó tỉnh trưởng Hà Bắc Tôn Sĩ Lâm phát biểu tham luận, Phó Ban trị sự Hiệp hội PG TW Pháp sư Thanh Viễn đã thay mặt Giáo hội gởi tặng tượng Phật đến Hiệp hội PG Hà Bắc; Ngoài ra, Ban tôn giáo dân tộc Hà Bắc, đoàn thể bốn Tôn giáo lớn của tỉnh, Giáo Hội Tôn Giáo cho đến 23 ban ngành đoàn thể đơn vị và các tự viện toàn tỉnh, cũng lần lượt gởi điện chúc phúc và tham dự hội nghị.

Chiều ngày 18/09, Đại hội Đại biểu lần năm Phật giáo Hà Bắc bế mạc,các thành viên mới của Ban trị sự Tỉnh hội lần thứ năm này cùng chụp hình lưu niệm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày