Trung Quốc: Long trọng tổ chức diễn đàn tinh thần Giám Chân lần II tại Dương Châu

(GNO): Tiếp tục Diễn đàn Tinh thần Giám Chân sau khi tổ chức lần đầu vào năm 2008 tại Nara, Nhật Bản, chiều 26-11-2010, diễn đàn tinh thần Giám Chân lần II được long trọng cử hành tại Nghinh Tân Quán - Dương Châu.

Chủ đề diễn đàn lần này là "Giao lưu Văn hóa Giám Chân và Trung, Nhật". Được biết, diễn đàn "tinh thần Giám Chân" lần II do chính quyền, nhân dân thành phố Dương Châu và chính quyền thành phố Nara, Nhật Bản tổ chức. Cục Sự vụ Tôn giáo dân tộc TP Dương Châu, văn phòng Ngoại giao Chính phủ Nhân dân TP Dương Châu thực hiện

tosu 1.png

Toàn cảnh hội trường - diễn đàn thảo luận
"Giao lưu văn hóa Giám Chân & Trung - Nhật"

 

Ông Diệp Tiểu Văn - Bí thư Đảng tổ Học viện Chủ nghĩa xã hội Trung ương; bà Trương Liên Trân - Chủ tịch Hiệp thương Chính trị tỉnh; ông Tỉnh Đốn Tuyền - Phó Hội trưởng Hiệp hội hữu hảo đối ngoại Nhân dân Trung Quốc; Pháp sư Tâm Trừng - Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo TQ; ông Hoàng Tinh Nguyên - Trưởng Thư ký Học hội ngoại giao Nhân dân TQ; ông Viên Mẫn Đạo - Trưởng Thư ký Hiệp hội hữu hảo Trung, Nhật; ông Lý Lạc Dân - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Hiệp thương chính trị tỉnh; ông Mã Đông Thanh - Ủy viên Phó Tuần thị Tôn giáo Dân tộc tỉnh; ông Tạ Chánh Nghĩa - Thị trưởng thành phố Dương Châu; ông Từ Ích Dân - Chủ tịch Hiệp thương Chính trị TP Dương Châu; 

tosu 2.png

Ông Yasuhiro Nozaki - chuyên gia nổi tiếng Nhật Bản

 

ông Đông Sài Thiết Tam - Đại thần tiền Quốc sĩ Giao thông Nhật Bản; ông Hoang Tỉnh Chánh Ngô - Tri sự huyện, TP Nara Nhật Bản; ông Sơn Điền Trọng Phu - Công sứ quán Nhật Bản đóng tại Trung Quốc; ông Ngọc Xuyên Chánh Hạnh - Phó Ban Quản trị Hiệp hội xúc tiến giao lưu hữu nghị Trung, Nhật; ông Trọng Xuyên Nguyên Dung - Thị trưởng thành phố Nara, Nhật Bổn... cùng tham gia diễn đàn.

tosu 3.png

Trưởng lão Tùng Phố Tuấn Hải (Trái) - Trụ trì chùa Nhâm Sanh Nhật Bản, Trưởng lão Bắc Hà Nguyên Công Kính (Phải) - Tổng quản chùa Đông Đại Nhật Bản đang giao đàm

 

Ông Tạ Chánh Nghĩa phát biểu trong cuộc họp, ông nói: Hơn 1.200 năm trước, Đại sư Giám Chân đã trải qua nhiều khó khăn, sáu lần vượt biển mới vào được Đông Kinh. Sau khi đến Nhật Bản, Sư không những truyền bá Phật giáo, mà còn tích cực giới thiệu văn học, y học, điêu khắc, hội họa và kiến trúc của Trung Quốc; Sư chẳng những hoằng dương Phật pháp, mà còn ký kết tình hữu nghị kéo dài hàng nghìn năm giữa nhân dân hai nước Trung - Nhật. "Tinh thần Giám Chân" đã lưu lại cho chúng ta sự thành thật, kiên nghị, phụng hiến và yêu thương. Đây là tài sản tinh thần quý báu nhất trong lịch sử,  cũng là tài sản tinh thần của cộng đồng nhân dân hai nước Trung - Nhật, mà Đại sư đã để lại cho chúng ta, vĩnh viễn không bao giờ mai một.

tosu 4.png

Bà Trương Liên Trân - Chủ tịch Hiệp thương Chính trị tỉnh

 

Ông Tạ Chánh Nghĩa nói tiếp, vào năm 2003, qua sự phê chuẩn của Cục Tôn giáo Quốc gia, chúng ta đã lấy pháp hiệu Đại sư Giám Chân sáng lập Phật học viện Giám Chân. Sau đó lại thông qua Thư viện Giám Chân xây dựng "Diễn đàn Dương Châu", để hoằng dương tinh thần Giám Chân. Ngày 24, chúng tôi đã cử hành nghi thức quyên tặng đại lộ Giám Chân, do cộng đồng dân gian thành phố Dương Châu và Nhật Bản cùng tổ chức xây dựng. Chúng tôi dùng từng chút, từng chút kỷ niệm qua hành động thiết thực, nhưng lại có tầm ảnh hưởng sâu xa đối với Đại sư Giám Chân, nỗ lực hơn khiến cho tinh thần Giám Chân ngày càng lan rộng.

 

tosu 5.png

Các vị khách quý & các nhà học giả

 

Diễn đàn "Tinh thần Giám Chân" lần thứ II, lấy "Giao lưu Văn hóa Giám Chân và Trung - Nhật" làm chủ đề chính, được tổ chức tại Dương Châu - nơi sanh ra và xuất gia tu học của Đại sư Giám Chân. Đối với đầu nguồn của tinh thần Giám Chân, chúng tôi đã hiểu rõ một cách sâu sắc, và khi đi vào nghiên cứu thảo luận bản chất của tinh thần Giám Chân, chúng ta cần phải đóng vai trò trọng yếu hơn.

tosu 6.png
tosu 8.png

Các học Tăng tham gia diễn đàn

tosu 9.png

Tem kỷ niệm Đại sư Giám Chân về thăm quê hương
phát hành đầu tiên tại Dương Châu

 

Ông Trọng Xuyên Nguyên Dung, Pháp sư Tâm Trừng, ông Tỉnh Đốn Tuyền cũng lần lượt phát biểu cảm tưởng. Sau cùng ông Diệp Tiểu Văn, ông Bắc Hà Nguyên Công Kính - Tổng quản chùa Đông Đại Nhật Bản... cùng 10 vị khách quý, học giả đến từ hai nước Trung - Nhật, cùng xoay quanh chủ đề "Giao lưu Văn hóa Giám Chân và Trung - Nhật", thông qua hình thức diễn giảng, đi sâu vào tiến hành nghiên cứu thảo luận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày